Philippines phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á “khuấy động” thị trường trái phiếu toàn cầu trong năm mới 2019 khi huy động 1,5 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm để tài trợ cho kế hoạch chi tiêu năm 2019.

Chú thích ảnh
Philippine huy động 1,5 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Ảnh: bworldonline.com

Đây là đợt chào bán trái phiếu lần đầu tiên của năm 2019 tại một thị trường mới nổi, với nhiều nhà đầu tư từ châu Á, Mỹ và châu Âu đã tham gia. Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs và UBS là những nhà bảo lãnh cho việc phát hành trái phiếu.

Chính phủ Philippines, một trong những nhà phát hành trái phiếu chính phủ tích cực nhất châu Á, đang nỗ lực huy động tài chính để bổ sung cho ngân sách nước này khi chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte lên kế hoạch tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Minh Trang (TTXVN)
Lượng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đạt kỷ lục
Lượng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đạt kỷ lục

Lượng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau khi giảm trong tháng 11/2018 đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 12/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN