Nhân tố Iran đang chi phối thị trường năng lượng

Trong phiên giao dịch ngày 3/5, giá dầu thế giới đi lên, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng Mỹ áp đặt trở lại lệnh trừng phạt đối với Iran.

Một trạm bơm xăng ở San Luis Potosi, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 3/5 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 6/2018 tăng 0,5 USD (hay 0,74%) USD lên 68,43 USD/thùng. Trong khi đó, tại London giá dầu Brent giao tháng 7/2018 tăng 0,26 USD (hay 0,35%) lên 73,62 USD/thùng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một phát biểu mới đây cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ quyết định rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng với Đức) năm 2015 - hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Tổng thống D.Trump hiện đặt thời hạn chót để các nước châu Âu soạn hiệp định bổ sung cho JCPOA là ngày 12/5 tới, sau đó Washington sẽ chính thức đưa ra quyết định "đi hay ở".

Stephen Innes, Giám đốc doanh nghiệp môi giới hàng hóa kỳ hạn OANDA, cho biết các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran "có thể đẩy giá dầu tăng thêm đến 5 USD/thùng."


Giới phân tích cho biết thị trường năng lượng đặc biệt nhạy cảm với bất cứ diễn biến nào liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran và lệnh cấm vận áp lên quốc gia Trung Đông này.

Q.Chung (Tổng hợp) (TTXVN)
Năm yếu tố chi phối biến động của giá dầu thô thế giới
Năm yếu tố chi phối biến động của giá dầu thô thế giới

Dầu thô bắt nhịp tăng giá kể từ giữa năm 2016 và lần đầu tiên trong gần bốn năm qua, “vàng đen” đã tăng lên mức cao 75 USD/thùng. Các chuyên gia phân tích nhận định hiện có năm yếu tố chính tác động lên giá dầu thô hiện nay cũng như triển vọng tăng giá trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN