Nga chuẩn bị kịch bản “sốc” giá dầu

Bộ Tài chính Nga đã chuẩn bị kịch bản “sốc” với giá dầu ở mức 30 USD/thùng trong những năm tới, nhưng tin tưởng rằng đồng nội tệ ruble vẫn sẽ đứng vững.

Nhân viên tại một mỏ dầu ở Kogalym, Nga.

Thứ trưởng Tài chính Maxim Oreshkin khẳng định với hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch rằng tỷ giá đồng ruble trong những tháng qua đã thể hiện sự vững vàng trước xu thế giá dầu giảm trong ngắn hạn, dao động trong khoảng 42- 50 USD/thùng.

Song trong thời gian tới khi soạn thảo ngân sách, Bộ Tài chính sẽ lấy xuất phát điểm là giá dầu ở mức 40 USD/thùng - mức giá dầu Urals trung bình trong ba năm qua - để có thể sửa đổi khi giá dầu giảm xuống mức 30 USD/thùng.

Theo ông Oreshkin, nếu xây dựng ngân sách với mức giá dầu cao hơn, toàn bộ nền kinh tế sẽ rất dễ bị tổn thương trước những "cú sốc" đến từ thị trường bên ngoài.


Ông Oreshkin cũng nêu một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Nga là kinh tế Trung Quốc có thể “hạ cánh cứng”, khiến nhu cầu dầu giảm và Nga phải chuyển sang kịch bản "sốc".

Tâm Hằng (P/v TTXVN tại LB Nga)
Giá dầu mất 3% sau nhận định bi quan của IEA
Giá dầu mất 3% sau nhận định bi quan của IEA

Giá dầu thế giới giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 13/9 sau khi cả Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều đánh giá tình trạng dư cung trên thị trường “vàng đen” hiện nay có thể kéo dài hơn dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN