Nga cắt giảm sản lượng dầu từ các mức của tháng 11-12

Ngày 1/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay nước này có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ từ các mức của tháng 11-12.

Ảnh minh họa.

Đây được coi như một phần trong thỏa thuận của nước này với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới.

Phát biểu với các phóng viên, ông Novak nói: "Đó sẽ là một cách tiếp cận cân bằng, một sự cắt giảm đồng đều của tất cả các công ty (Nga), tuy nhiên chúng tôi sẽ làm việc cụ thể". Hôm 30/11, ông Novak cho hay Nga sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu mỏ tới 300.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017, như một phần của thỏa thuận với OPEC.

Sản lượng dầu của Nga đạt mức kỷ lục mới thời hậu Xô Viết vào tháng 10/2016, tăng 0,1% so với tháng 9 lên mức 11,2 triệu thùng/ngày.

TTXVN/Tin Tức
OPEC giảm sản lượng, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm
OPEC giảm sản lượng, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Cố phiếu năng lượng ngày 1/12 tăng đồng loạt trên khắp các thị trường châu Á sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 8 năm, khiến giá dầu thô tăng gần 10%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN