Nga bắt đầu giảm sản lượng khai thác dầu

Trong 8 ngày đầu năm 2017, Nga đã giảm sản lượng khai thác dầu mỏ 130.000 thùng, xuống còn 11,1 triệu thùng. Tổng sản lượng dầu và khí nén của Nga trong những ngày này đạt 12,13 triệu tấn.

Khu vực khai thác ở mỏ dầu Novoprtovskoye ở khu tự trị Yamalo-Nenets, cách thị trấn Nadym của Nga 250km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc giảm sản lượng được tính từ mức của tháng 10/2016, vốn được chọn làm điểm mốc để giảm theo thỏa thuận với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Hồi tháng 11/2016, các nước OPEC đã đạt được thỏa thuận với đại diện các nước không phải thành viên OPEC giảm sản lượng dầu mỏ 1,2 triệu thùng/ngày, như vậy từ tháng 1/2017 lượng khai thác sẽ chỉ còn 32,5 triệu thùng/ngày.

Việc OPEC thúc đẩy kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ nhằm ổn định thị trường dầu và vực dậy giá dầu vốn đã giảm hơn một nửa từ mức đỉnh điểm hồi giữa năm 2014.

Ngay sau đó, 11 nước ngoài OPEC gồm Azerbaijan, Kazakhstan, Oman, Mexico, Nga, Sudan, Nam Sudan, Bahrain, Guinea Xích đạo, Brunei và Malaysia cam kết cắt giảm sản lượng khai thác gần 600.000 thùng/ngày, trong đó riêng Nga cam kết giảm 300.000 thùng/ngày.

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2017 và kéo dài 6 tháng, sau đó có thể gia hạn tùy theo tình hình thị trường.
Cho đến nay, OPEC cho biết Saudi Arabia đang dẫn đầu về giảm sản lượng dầu mỏ theo thỏa thuận nói trên.

TTXVN/Tin Tức
Giá dầu sẽ vượt mốc 75 USD/thùng ngay trong quý I/2017?
Giá dầu sẽ vượt mốc 75 USD/thùng ngay trong quý I/2017?

Đó là dự đoán của hãng tư vấn Raymond James, nhưng những gì diễn ra trong năm 2016 cho thấy dự đoán giá dầu mỏ tháng tới hoặc năm tới luôn là một trò chơi may rủi, và giá dầu mỏ càng trở nên khó dự đoán hơn trong vòng hai năm qua kể từ cuộc khủng hoảng giá dầu diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN