Lực cầu giúp VN-Index đảo chiều tăng vượt 1.120 điểm

Đáng chú ý, dòng tiền tập trung tại nhóm ngân hàng, qua đó giúp đảo ngược xu hướng. Sắc xanh hiện diện trên ba ông lớn VCB, BID, CTG.

Ngoài ra, các cổ phiếu khác trong ngành như VPB, MBB, ACB cũng thu hút được nhà đầu tư. Chứng khoán tăng tốc với sự bứt phá từ HCM và VND giúp toàn ngành có sắc xanh.


Thực phẩm - đồ uống phân hóa. MSN đi lên làm giảm tác động tiêu cực của VNM và SAB. Hiện, VNM dao động gần đường MA 20 (vùng 195,000-205,000), vùng này có thể là hỗ trợ tốt trong ngắn hạn.


Chiều ngược lại, nhóm xây dựng điều chỉnh với sự đi xuống của CTD và HBC. Trong đó, áp lực bán trên CTD lớn, cổ phiếu này giảm hơn 1%.


Theo đó, đóng cửa phiên sáng ngày 28/2, Vn Index đạt 1.124,42 điểm, tăng 4,81 điểm (0.43%) với 114 mã tăng và 143 mã giảm. Khối lương giao dịch đạt 114.776.841 cổ phiếu, tương đương 3.707,25 tỷ đồng.


Trước đó, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 28/2, thị trường chứng khoán đã có sự “rung lắc” mạnh khiến chỉ số VN-Index và HNX-Index đi xuống, sắc đỏ nhuộm khắp các sàn.


Đáng chú ý, bốn "đại gia" GAS, PVD, PVT, PVS trong ngành dầu khí đều trong sắc đỏ. Áp lực bán khá lớn khi nhóm này chịu tác động tiêu cực từ sự rung lắc của giá dầu thế giới.

Cụ thể, giá dầu thế giới điều chỉnh mạnh phiên tối qua khi các nhà đầu tư lo ngại về sự gia tăng dự trữ dầu thô và sản lượng khai thác dầu của Mỹ. Theo đó, giá dầu WTI giao tháng 4 điều chỉnh 1.4% xuống 63,01 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 4 giảm 1.3% còn 66.63 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán đang có sự giằng co và rung lắc ở ngưỡng 1.120 điểm do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh minh họa

Ngoài ra, thông tin chứng khoán Mỹ đi xuống cũng gây áp lực cho thị trường chứng khoán trong nước. Bởi theo Reuters đưa tin, chứng khoán Mỹ ghi nhận đã có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đợt bán tháo cách đây 3 tuần vào ngày thứ ba (hôm qua), sau khi những nhận định từ tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, lại làm dấy lên những lo ngại về việc nâng lãi suất nhiều hơn kỳ vọng trong năm nay.


Cụ thể, ông Powell đưa ra quan điểm lạc quan về nền kinh tế Mỹ và cho biết, dữ liệu kinh tế làm tăng niềm tin của ông về lạm phát. Nhà đầu tư ngay lập tức dự báo Fed sẽ nâng lãi suất 4 lần trong năm nay sau những phát biểu của ông Powell.


Phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ về nền kinh tế nửa năm đầu tiên của tân Chủ tịch Fed diễn ra vào một thời điểm khá nhạy cảm với thị trường chứng khoán, vốn đang cố gắng phục hồi từ đợt bán tháo gần đây. Những lo ngại về đà tăng của lãi suất cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo này.


Trong bài phát biểu của mình, ông Powell chỉ ra rằng Fed sẽ bám theo lộ trình nâng lãi suất từ từ như hiện nay, nhưng những nhận định của ông trong suốt buổi điều trần có vẻ đã làm thị trường hoang mang.


Chính vì điều này, các cổ phiếu ngân hàng trong nước cũng đang chịu áp lực bán tháo. Trong đó, ba cổ phiếu đầu ngành phân hóa, VCB và BID đứng giá hoặc điều chỉnh, tuy nhiên CTG giữ được sắc xanh.


Đến 10 giờ cùng ngày, VN-Index đã có sự giằng co ở mốc 1.120 điểm. Đã có lúc, VN-Index đã lấy lại được phong độ và đi lên, giúp sàn HOSE xanh trở lại khi đạt 1.121,22 điểm, tăng 1,61 điểm so với ngày 27/2 (tương đương tăng 0,14%) với 101 mã tăng và 122 mã giảm. Thanh khoản có sự cải thiện với 56.031.450 cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị 1.901,01 tỷ đồng.


Tương tự tại sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng có sự rung lắc nhẹ khi cố vượt vùng 126-129 điểm (đỉnh tháng 1/2018), đến hơn 10 giờ cùng ngày, HNX-Index đạt 127,61 điểm, tăng 0,32 điểm.


Theo khuyến nghị của các công ty chứng khoán, diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ 2 chỉ số trong các phiên sắp tới. Mặc dù vậy, thị trường cũng sẽ có diễn biến phân hóa mạnh với áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.


Cụ thể, CTCK BIDV – BSC nhận định, chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc khi tiến sát vùng đỉnh. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lãi các mã đã tăng mạnh trong những nhịp hồi.


Còn CTCP FPT – FPTS thì cho rằng, chiến lược giao dịch phù hợp ở thời điểm này sẽ là tiếp tục nắm giữ với các cổ phiếu cơ bản đang có vị thế tốt để chờ đợi mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới.


Với danh mục lướt sóng thì xem xét chốt lời với những mã đã tăng nóng trong giai đoạn 2 tuần vừa qua và dựa trên tín hiệu dòng tiền để chọn lọc mục tiêu ưu tiên tiếp theo khi thị trường vượt qua được khu vực kháng cự mạnh.


Hải Yên/Báo Tin tức
Chứng khoán Nhật 'một mình một ngựa', giữ đà tăng nhờ động lực đến từ Phố Wall
Chứng khoán Nhật 'một mình một ngựa', giữ đà tăng nhờ động lực đến từ Phố Wall

Trong phiên giao dịch ngày 27/2, thị trường chứng khoán Nhật Bản lại tăng điểm nhờ động lực đến từ Phố Wall, trong khi hầu hết các thị trường khác ở châu Á không giữ được đà tăng do sự chú ý được hướng vào phát biểu của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN