Hầu hết chứng khoán châu Á tăng điểm, chứng khoán châu Âu 'đỏ sàn'

"Sắc xanh" tiếp tục áp đảo thị trường chứng khoán châu Á khi các nhà đầu tư kỳ vọng các nước sẽ tung thêm các gói cứu trợ kinh tế và trước thông tin lãnh đạo các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tuyên bố "bơm" hơn 5.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu.

Khép lại phiên cuối tuần 27/3, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ Nhật Bản, tăng nhẹ 0,3%. Đặc biệt, trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng vọt 3,88% và chốt phiên ở mức 19.389,43 điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix (đo lường giá toàn bộ 1.700 cổ phiếu trên sàn giao dịch Tokyo) tăng tới 4,3%, lên mức 1.459,49 điểm.

Giá các cổ phiếu chủ chốt đều tăng, như cổ phiếu của hãng Toyota tăng 4,62% lên 7.029 yen/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của hãng Sony tăng 4,5% lên mức 6.688 yen/cổ phiếu; cổ phiếu của hãng bán lẽ thời trang Uniqlo tăng 1,43% lên mức 44.430 yen/cổ phiếu, còn của nhà sản xuất chíp dành cho các thiết bị điện tử Tokyo Electron tăng 5,06% lên mức 21.350 yen/cổ phiếu.

Theo các nhà phân tích, những kế hoạch kích thích bổ sung của chính phủ Nhật Bản nhằm đối phó với tác động của dịch COVID-19 đã tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, phiên tăng điểm tại thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 26/3 cũng góp phần giúp chứng khoán Nhật Bản. 

Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,87% và đóng cửa ở mức 1.717,73 điểm. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Trung Quốc cũng đồng loạt tăng điểm khi các nhà đầu tư hy vọng nền kinh tế thứ hai thế giới triển khai thêm các gói kích thích kinh tế. Chỉ số blue-chip CSI300 nhích 0,3% lên 3.710,06 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp Shanghai Composite của Thượng Hải (SSEC) cũng tăng nhẹ 0,3% lên mức 2.772,20 điểm.

Tính chung cả tuần này, chỉ số CSI300 đã tăng 1,6% trong khi SSEC tăng 1%, chấm dứt chuỗi 2 tuần giảm điểm. Tuy nhiên, chỉ số Thâm Quyến giảm 0,46% và đóng cửa ở mức 1.693,35 điểm.Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng thêm 0,56% và đóng cửa ở mức 23.484,28 điểm. 

Tuy nhiên, thị trường Sydney của Australia, Wellington của New Zealand, Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) và Manila của Philippines lại đi xuống trong phiên này.

Trái ngược với thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán châu Âu lại mở cửa phiên giao dịch ngày 27/3 trong "sắc đỏ" khi các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm sau chuỗi tăng 3 ngày. Cụ thể, các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch London (Anh) đã giảm 3,7%. Trong khi đó, chứng khoán trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) cũng giảm 2,1%, trên sàn Milan (Italy) trượt 1,2% và trên sàn Madrid, Tây Ban Nha) mất 2%.

Trước đó một ngày, lãnh đạo các nước G20 đã cam kết “đồng lòng” trong chuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, với kế hoạch "bơm" 5.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu trước những dự đoán về khả năng xảy ra một đợt suy thoái sâu. 

G20 đang "vật lộn" để bảo vệ các nền kinh tế đang chao đảo do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's ước tính tổng GDP của G20 sẽ giảm 0,5% trong năm nay, trong đó kinh tế Mỹ giảm 2% và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 2,2%.

Phương Oanh - Ngọc Long (TTXVN)
Chứng khoán giảm điểm khi mở cửa phiên sáng 27/3
Chứng khoán giảm điểm khi mở cửa phiên sáng 27/3

Sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trở lại khi mở cửa phiên sáng 27/3, nhưng mức độ giảm đã chậm lại so với những phiên thị trường giảm thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN