Giá dầu thế giới tiếp tục giảm phiên 25/2

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống trong ngày 25/2, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn quan ngại về nhu cầu dầu suy yếu do triển vọng kinh tế thế giới ảm đạm trước các tác động tiêu cực tiềm tàng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại thị trường New York (Mỹ) giao tháng 4/2020 khi chốt phiên giảm 1,53 USD/thùng, xuống còn 49,90 USD/thùng - mức đóng cửa thấp nhất trong hai tuần qua. Trong khi đó, giá dầu Brent tại thị trường London (Vương quốc Anh) giao tháng 4/2020 để mất 1,35 USD xuống còn 54,95 USD/thùng khi đóng cửa.

Nhà phân tích năng lượng Eugen Weinberg của Commerzbank Research cho biết, nhu cầu đối với các tài sản rủi ro có vẻ đang tăng trở lại. Nhà phân tích này cho rằng hiện vẫn có những lo ngại về tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với nhu cầu dầu thô, song cũng xuất hiện các ý kiến “băn khoăn” về việc liệu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất liên minh có sẵn sàng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng và thậm chí là cắt giảm thêm hay không.

OPEC và các nước liên minh, còn gọi là OPEC +, đã cắt giảm sản lượng dầu trong những năm gần đây để hỗ trợ giá “vàng đen”. Hồi tháng 12/2019, các nước OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày, nâng tổng mức cắt giảm sản lượng lên 1,7 triệu thùng/ngày.

Anh Quân (TTXVN)
Giá dầu mỏ thế giới giảm 4%
Giá dầu mỏ thế giới giảm 4%

Giá dầu mỏ thế giới đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch này 24/2 do các nhà buôn lo ngại dịch bệnh COVID-19, khởi phát tại Trung Quốc, lây lan sang nhiều nước sẽ tác động đến nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN