Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trước cuộc họp của OPEC

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên 3/12, khi các nhà giao dịch chờ cuộc họp của các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới về vấn đề cắt giảm sản lượng.

Chú thích ảnh
Tại một trạm bơm xăng ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu West Texas Intermediate giao tháng 1/2020 tăng 14 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 56,1 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2020 giảm 10 xu Mỹ, xuống 60,82 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.

Cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 5/12, trong khi cuộc họp của nhóm OPEC+ sẽ diễn ra một ngày sau đó.

Các nhà giao dịch và các nhà phân tích nhận định các nước sản xuất dầu có thể duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện nay hoặc cắt giảm thêm để hỗ trợ giá dầu.

Hồi tháng Sáu, OPEC và Nga cùng với các nước khác nằm ngoài tổ chức này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày thêm 9 tháng tới tháng 3/2020.

Lê Minh (TTXVN)
Giá dầu thế giới chạm mức 'đỉnh' trong gần 2 tháng
Giá dầu thế giới chạm mức 'đỉnh' trong gần 2 tháng

Trong phiên giao dịch ngày 21/11, giá dầu thế giới tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong gần 2 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN