Giá dầu tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2020

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2020, giá dầu tăng giữa lúc quan hệ thương mại "ấm hơn" giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm dịu bớt những quan ngại về triển vọng nhu cầu, trong khi những căng thẳng gia tăng tại Trung Đông làm dấy lên nỗi lo về nguồn cung. 

Chú thích ảnh
Tại một trạm bơm xăng ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thô Brent kỳ hạn chuẩn của toàn cầu tăng 35 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 66,35 USD/thùng vào lúc 14 giờ 38 phút theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 25 xu, hay 0,4%, lên 61,31 USD/thùng.

Theo người phụ trách chiến lược tại thị trường châu Á của AxiTrader, Stephen Innes, giá dầu vẫn nhận được sự hỗ trợ từ tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung và tình hành bất ổn tại Iraq.

Ngày 31/12/2019, hàng nghìn người biểu tình đã bao vây và tấn công phá hoại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Iraq để phản đối các cuộc không kích của quân đội Mỹ khiến 25 tay súng thuộc một nhánh của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi thiệt mạng hôm 29/12/2019. Những người biểu tình đã rời khỏi Đại sứ quán Mỹ vào ngày 1/1. 

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước cũng đẩy giá dầu đi lên. Theo số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ được công bố ngày 31/12/2019, dự trữ dầu thô của nước này giảm 7,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/12/2019.

Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào ngày 3/1.

Các thị trường dầu mỏ đóng cửa ngày 1/1 nghỉ dịp năm mới.

Cả hai loại dầu trên đã khép lại năm 2019 với mức giá tăng mạnh nhất kể từ năm 2016, khi bứt lên vào cuối năm nhờ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hạ nhiệt và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các nước đồng minh cắt giảm sản lượng mạnh hơn. 

Trong năm 2020, giá dầu Brent được dự báo sẽ đạt mức trung bình 63,07 USD/thùng, tăng so với mức ước tính được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái là 62,5 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI được cho là sẽ đạt mức trung bình 57,7 USD/thùng, tăng so với mức dự báo trước đó là 57,3 USD/thùng, nhờ những nỗ lực cắt giảm sản lượng do OPEC đi đầu và những nhận định về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12/2019 cho hay thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc sẽ được ký vào ngày 15/1 tại Nhà Trắng.  

Tháng 1 cũng là thời điểm quyết định cắt giảm sản lượng mạnh hơn của OPEC và các đối tác, bao gồm Nga, sẽ bắt đầu được thực thi. OPEC và các nước đối tác đã nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày từ ngày 1/1/2020, sau khi đã giảm 1,2 triệu thùng/ngày từ ngày 1/1/2019.

Lê Minh (TTXVN)
Dự báo giá dầu thế giới có xu hướng giảm trong năm 2020
Dự báo giá dầu thế giới có xu hướng giảm trong năm 2020

Giới phân tích cho rằng giá dầu có nguy cơ giảm trong bối cảnh ngành năng lượng đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng biến đổi khí hậu và sự phát triển của các loại xe chạy điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN