Giá dầu sụt giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ tăng

Trong phiên giao dịch sáng 11/2, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ tăng và "người khổng lồ" về dầu mỏ Rosneft của Nga đã đề nghị Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt thỏa thuận cắt giảm nguồn cung đã đạt được với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở San Luis Potosi, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore vào lúc 7 giờ 36 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,10 USD (hay 0,2%) xuống 62 USD/thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,28 USD (0,5%) xuống 52,44 USD/thùng.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes thuộc General Electric Co, cho hay trong tuần kết thúc vào ngày 8/2, các công ty năng lượng Mỹ đã tăng thêm bảy giàn khoan dầu mỏ lên 854 giàn, qua đó cho thấy hoạt động sản xuất dầu thô của Mỹ tiếp tục gia tăng. Sản lượng dầu thô của Mỹ hiện đã đạt mức cao kỷ lục 11,9 triệu thùng/ngày.

Ông Igor Sechin, người đứng đầu Rosneft của Nga, đã gửi thư lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng thỏa thuận kiềm chế nguồn cung với OPEC là một mối đe dọa và thỏa thuận này trao cơ hội cho phía Mỹ. OPEC và các đối tác của nhóm này sẽ gặp nhau vào các ngày 17 - 18/4 tại Vienna, Áo, để xem xét và đánh giá về thỏa thuận này.

Hiện Nga cùng với OPEC sản xuất trên 40% tổng sản lượng dầu của thế giới.

Vân Anh (TTXVN)
Giá dầu thế giới tăng trong phiên cuối tuần
Giá dầu thế giới tăng trong phiên cuối tuần

Trong phiên giao dịch ngày 8/2, giá dầu thế giới nhích lên nhưng giá "vàng đen" khép lại tuần qua sụt giảm, do thị trường lo ngại nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu tăng chậm và giá đồng USD ở mức cao trong 6 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN