Giá dầu hồi phục giúp lợi nhuận của BP tăng khá

BP P.L.C., tập đoàn dầu và khí đốt đa quốc gia đặt trụ sở tại Vương quốc Anh, ngày 31/10 cho biết lợi nhuận ròng quý III/2017 của BP gia tăng nhờ giá dầu trên thị trường toàn cầu hồi phục.

Một trạm xăng của BP ở Peckham, miền nam London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo công bố ngày 31/10, BP cho biết lợi nhuận ròng của họ tăng 9% lên 1,769 tỷ USD trong quý III/2017. Các mảng lọc dầu, tiếp thị và phân phối của BP cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý vừa qua.

BP trong những năm gần đây đã thực hiện chiến lược cắt giảm chi phí nhằm duy trì lợi nhuận trong bối cảnh giá dầu thế giới lao dốc trước khi tăng lên trên 50 USD/thùng trong những ngày gần đây. Giám đốc điều hành BP Bob Dudley cho hay các mảng kinh doanh của BP hiện đều tiến triển.

Giá dầu tăng không chỉ làm lợi cho BP mà còn giúp các tập đoàn và doanh nghiệp dầu khí khác “bội thu”. Exxon Mobil (Mỹ) mới đây cho biết họ thu về gần 4 tỷ USD lợi nhuận trong quý III/2017, trong khi Chevron (Mỹ) kiếm được 2 tỷ USD. Lợi nhuận của cả hai doanh nghiệp này đều cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.


Ngân hàng đầu tư J.P. Morgan vừa nâng dự báo giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) trong năm 2018 thêm 11 USD và 11,4 USD lần lượt lên 58 USD/thùng và 54,63 USD/thùng.

Kim Dung (Tổng hợp)
 BP có thể lỗ nặng do khoản đầu tư tại Nga
BP có thể lỗ nặng do khoản đầu tư tại Nga

Tập đoàn dầu khí Anh BP có thể lỗ hàng trăm triệu USD do giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh và đồng ruble của Nga mất giá. Đây là đánh giá của các nhà phân tích Anh được công bố mới đây trên tờ "Thời báo Tài chính" của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN