Giá dầu châu Á tiếp tục đi xuống

Trong phiên giao dịch chiều 29/5, giá dầu thô châu Á giảm khoảng 1% do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu mỏ bị siết chặt bởi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh cắt giảm sản lượng khai thác phần nào hạn chế đà giảm của giá dầu.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác tại mỏ dầu Al-Rawdhatain, phía bắc Kuwait. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore vào lúc 13 giờ 41 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,58 USD (tương đương 0,8%)  xuống 69,53 USD/thùng. Trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,70 USD (tương đương 1,2%) xuống 58,46 USD/thùng.

Trưởng bộ phận quản lý danh mục đầu tư năng lượng thuộc công ty đầu tư Tortoise, James Mick, nhận định rằng giá dầu thô giảm do lo ngại nhu cầu năng lượng giảm nhiều hơn so với vấn đề nguồn cung siết chặt. Ông Mick cho biết các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu năng lượng thế giới trên góc độ kinh tế vĩ mô, đặc biệt là căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng dù lo ngại về tăng trưởng kinh tế, song nhu cầu dầu mỏ thế giới ngày càng tăng với nhu cầu trung bình ở mức hơn 100 triệu thùng dầu/ngày trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại tình trạng siết chặt tín dụng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có khả năng tăng trưởng chậm sẽ hạn chế hoạt động mua bán dầu mỏ.

Theo kế hoạch, OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ sẽ nhóm họp trong hai ngày 25 - 26/6 để thảo luận về chính sách điều chỉnh sản lượng dầu mỏ.

Q.Chung (TTXVN)
Giá dầu WTI tăng gần 1%
Giá dầu WTI tăng gần 1%

Giá dầu giao kỳ hạn của Mỹ tăng gần 1% trong phiên ngày 28/5 trong bối cảnh tình trạng lũ lụt ở khu vực Midwest đã làm cản trở "dòng chảy" dầu thô từ trung tâm lưu trữ chính ở Cushing, Oklahoma (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN