Giá dầu châu Á nới rộng đà giảm do lo ngại về dịch virus Corona 

Giá dầu nới rộng đà giảm trên thị trường châu Á trong phiên ngày 3/2, do lo ngại về nhu cầu giảm sút tại nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc trước tác động tiêu cực từ sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corora.

Chú thích ảnh
 Đổ xăng cho các phương tiện tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: TXH/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore lúc 7 giờ 47 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 79 xu Mỹ (1,4%) xuống 55,83 USD/thùng, sau khi để mất gần 12% trong tháng 1/2020, mức giảm lớn nhất tính theo tháng kể từ tháng 11/2018.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 50 xu Mỹ xuống 51,06 USD/thùng. Giá loại dầu này cũng giảm 15,6% trong tháng trước, mức giảm nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 5/2019.

Giá dầu Brent và WTI đều đã ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp trong tuần trước, sau khi các hãng hàng không hủy chuyến bay đến Trung Quốc. Chuỗi cung ứng trên khắp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này cũng đã bị gián đoạn.

Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã chững lại trong tháng 1/2020 do các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích dự báo hoạt động chế tạo của Trung Quốc sẽ ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng 2 giữa lúc dịch bệnh do chủng virus Corona mới tác động đến nhu cầu tại nước này, ngay cả khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lên kế hoạch bơm thêm tiền để thúc đẩy nền kinh tế.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh có thể chuyển cuộc họp tháng 3 sang tháng 2 để thảo luận tác động của dịch virus Corona đối với nhu cầu dầu.

Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 1/2020 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, sau khi một số nước thành viên do Saudi Arabia dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận cắt giảm sản lượng mới giữa lúc nguồn cung sụt giảm tại Libya.

Minh Hằng/TTXVN (Theo Reuters)
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một đẩy giá dầu châu Á đi lên
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một đẩy giá dầu châu Á đi lên

Giá dầu châu Á tăng trong phiên 16/1, nhờ Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN