Đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiến triển, thị trường chứng khoán rực sắc xanh

Các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đánh giá lạc quan trên trong bối cảnh giới chức hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đang nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại trước thời hạn chót là ngày 1/3 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 13/2, Tổng thống Trump cho biết ông đã cử một đội ngũ đàm phán tài năng tới Bắc Kinh và các cuộc đối thoại đang diễn ra tốt đẹp.

Tuyên bố mới nhất này của Tổng thống Trump cũng mang sắc thái lạc quan như tuyên bố một ngày trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khi đề cập đến vòng đàm phán hiện nay bắt đầu từ ngày 12/2 với các cuộc thảo luận ở cấp thứ trưởng về các chi tiết mang tính kỹ thuật, trong đó có một cơ chế để thực thi thỏa thuận mà hai bên có thể sẽ đạt được. Ông Mnuchin đã nhận định rằng các cuộc đàm phán đến nay vẫn đang tiến triển tốt. Sau các cuộc thảo luận này, trong các ngày 14-15/2, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cùng Bộ trưởng Tài chính Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đồng chủ trì đàm phán cấp cao.

Trước những tín hiệu lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc, thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/2. Cụ thể, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 25.543,27 điểm; chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,3% lên 2.753,03 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,1% lên 7.420,38 điểm. 
Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Anh) khép phiên tăng 0,8% lên 7.190,84 điểm, chỉ số  DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) tăng 0,4% lên 11.167,22 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,4% lên 5.074,27 điểm. Còn chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,4% lên 3.202,37 điểm. 

Tại châu Á, chỉ số Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo, Nhật Bản, tăng 1,3% lên 21.144,48 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại Trung Quốc, với chỉ số Shanghai Composite ghi thêm đến 1,8% và chốt phiên ở mức 2.721,07 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong cũng tăng 1,2% lên 28.497,59 điểm.  
Mỹ dọa tăng thuế từ 10% lên tới 25% đối với 200 triệu USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu hai bên không thể đạt một thỏa thuận trước ngày 1/3 tới. Nếu điều này xảy ra, hàng loạt lĩnh vực từ đồ điện tử đến nông nghiệp đều sẽ hứng chịu thiệt hại, một động thái dễ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 12/2, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ "kéo dài thêm một chút" hạn chót để đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, song ông không muốn phải làm điều này và hy vọng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ký thỏa thuận.

Các cố vấn của ông Trump trước đó mô tả ngày 1/3 tới là "giới hạn cứng", song ông Trump phát biểu với báo giới rằng vẫn có thể gia hạn thỏa thuận "đình chiến thương mại" 90 ngày mà ông và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) ở Argentina ngày 1/12/2018. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông sẽ tăng thuế nếu các bất đồng không được giải quyết.

Minh Châu (TTXVN)
Sáng 14/2, Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới
Sáng 14/2, Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới tại Bắc Kinh sáng 14/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN