Đà Nẵng: Thị trường hoa, quà tặng ngày 20/10 vắng khách

Thị trường hoa, quà tặng dịp Phụ nữ Việt Nam 20/10, tại Đà Nẵng năm nay khá đa dạng về mẫu mã, giá cả nhưng lại vắng người mua hơn mọi năm.

Những ngày qua, tại Đà Nẵng mưa nhiều nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh hoa, quà tặng dịp 20/10 của người dân. Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường Lê Lợi, Quang Trung, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Hiến… số lượng các quầy bán các mặt hàng phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam ít hơn mọi năm, điểm bán chủ yếu rải rác trước  cổng các trường học.

Khách mua hoa trước cổng trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chủ yếu là các bạn trẻ.

Bạn Lê Tố Uyên, sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cho biết, năm nay do thời tiết không thuận lợi nên em cũng không dám "mạo hiểm" nhập quá nhiều sản phẩm về bán mà chủ yếu là bán hoa trên các trang mạng xã hội khi có người đặt mua.

Theo các chủ tiệm hoa trên địa bàn thành phố, ngày Phụ nữ Việt Nam các mặt hàng hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng có giá cao hơn so với ngày thường từ 30-40%. Nếu như ngày thường, giá của một bông hồng bán sỉ là 2.000 đồng nhưng nay đã tăng lên từ 4.000-5.000 đồng/bông. Do ảnh hưởng của mưa lũ nên lượng hoa về Đà Nẵng khá khan hiếm, nhất là hoa nhập từ các tỉnh miền Bắc có giá khá cao, đặc biệt là hoa hồng tăng gần 50% so với ngày thường.

Mặc dù từ ngày 17/10, cô Trần Kim Anh, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã bày bán các loại hoa trước cổng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng nhưng đến nay lượng khách hàng mua chưa nhiều.

Theo cô Kim Anh, những ngày qua tại Đà Nẵng có mưa nên vắng khách so với mọi năm. Năm nay, cô đã chuẩn bị khoảng 20 triệu đồng tiền hoa về bán, trung bình mỗi lẵng có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/lẵng (tùy từng loại) nhưng đến nay cô mới bán được khoảng 2 triệu. Cô Kim Anh hi vọng, những ngày tới, thời tiết sẽ thuận lợi để có nhiều khách đến mua hàng.

Khác với những năm trước, năm nay tại cổng Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng có rất nhiều quầy bán hàng phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam chỉ có một vài điểm bán hàng.

Chị Mai Thị Mười, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn chia sẻ: Những năm trước, dọc điểm trường có ít nhất 20 quầy bán hoa nhưng năm nay chỉ lác đác 5,6 quầy, chủ yếu là các bạn sinh viên bán với số lượng ít. Do trời mưa, sợ ế hoa nên chị Mười chỉ  nhập khoảng 20 lẵng và một số bông hồng lẻ về bán. Mặc dù quầy hàng được bày bán từ sáng sớm nhưng chị mới chỉ bán được 3 lẵng  hoa, với giá trung bình khoảng 70.000 đồng/lẵng.

Ghi nhận tại quầy bán hoa trên các tuyến đường thành phố, không khí mua bán vẫn khá trầm lắng bởi ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay rơi đúng vào những ngày cuối tuần nên lượng khách mua không nhiều. Bạn Lê Thị Hoa, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho rằng, hiện nay, nhiều bạn trẻ thường có xu hướng rủ nhau đi tham quan , mua sắm, hoặc ăn uống thay vì tặng hoa, quà như những năm trước. Do đó, Hoa và các bạn của mình chỉ nhập số lượng ít về bán, với tâm lý "bán hết đến đâu nhập về tới đó".

Theo chủ các cửa hàng hoa lớn trên địa bàn thành phố, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp, công ty đặt những lẵng hoa lớn, còn khách mua lẻ đến mua không nhiều. Tại cửa hàng hoa tươi Đức Phan Flowers, hoa tươi ROMA, hoa tươi Đỗ Quyên... những ngày này, cửa hàng phải huy động thêm nhân viên cắm hoa và ship hàng.

Để khách hàng có những bó hoa tươi "bắt mắt" dành tặng cho phái đẹp, các cửa hàng cửa hàng đã nhập về số lượng lớn các loại hoa khác nhau về bán, với giá trung bình từ 250.000 đồng - 2 triệu đồng/lẵng.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, hầu hết shop quần áo, thời trang, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố đồng loạt áp dụng chương trình giảm giá từ 10% -  50%, với các chương trình xả hàng mùa để thu hút khách hàng, tuy nhiên khách đến mua vẫn không nhiều...


Bài và ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Muôn màu thị trường quà tặng dịp 20/10
Muôn màu thị trường quà tặng dịp 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã đến gần khiến thị trường hoa và quà tặng trở nên sôi động hơn hẳn. Vẫn như những năm trước, hoa tươi là mặt hàng chủ đạo được ưa chuộng và là lựa chọn số 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN