Đa dạng thị trường quà tặng 20/11

Thị trường hoa, quà tặng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đà Nẵng khá sôi động, đa dạng về mẫu mã.

Ngoài hoa tươi truyền thống, khách hàng quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm tiêu dùng thiết thực để làm quà tặng tới các thầy, cô giáo như mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nữ trang…

Giá hoa tươi tại Đà Nẵng năm nay tăng từ 30 - 40% so với ngày thường, với mức bán buôn dao động từ 5.000 đồng/bông, bán lẻ là 10.000 - 15.000 đồng/bông, lẵng hoa từ 150.000 - 2 triệu đồng/lẵng, tùy theo từng loại.

Thị trường hoa, quà tặng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đà Nẵng khá sôi động.

Anh Nguyễn Đức Hai, Chủ shop hoa Lavender trên đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng) cho biết, hoa của cửa hàng chủ yếu nhập từ Đà Lạt. Giá hoa tăng trong dịp này một phần cũng bởi ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Tuy nhiên, để phục vụ tốt thị trường 20/11, cửa hàng nhập trên 30 loại hoa về bán, trong sáng 19/11, bán được hơn 50 lẵng hoa các loại.

Trái ngược với cửa hàng, shop hoa, nhiều điểm bán hoa tươi trên các trục đường chính như Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi lại vắng khách. Theo một số người bán hàng nguyên nhân do những ngày qua, mưa kéo dài, nhiều khách hàng cũng ngần ngại khi phải "đội mưa " đi mua hoa.

Lý do nữa khiến những điểm bán hoa tươi này vắng khách còn bởi sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ quà tặng trên địa bàn. Các cửa hàng này triển khai nhiều phương thức kinh doanh, đa dạng, phong phú, thiết thực với khách hàng: nhận đơn hàng qua điện thoại, bán qua mạng và sẵn sàng giao hàng tận nơi.


Cũng như mọi năm, năm nay, các mặt hàng lưu niệm được khách hàng ưa chuộng để làm quà tặng thầy, cô giáo: tranh ảnh, đồng hồ. Nhưng bên cạnh đó, các sản phẩm tiêu dùng khác như: dầu gội đầu, sữa tắm, đồ trang điểm, túi xách, mỹ phẩm...cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn bởi tính tiện dụng cũng như mức giá phải chăng, dao động 100.000 - 500.000 đồng/sản phẩm.

Nắm bắt được xu hướng này, các siêu thị, nhà sách, shop quần áo, mỹ phẩm trên địa bàn Đà Nẵng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10-50% với tất cả các mặt hàng; đồng thời thị trường quà tặng 20/11 năm nay cũng xuất hiện nhiều sản phẩm mới như giỏ quà tặng độc đáo để hút sự quan tâm của khách hàng...
Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Thị trường quà tặng sôi động dịp 20/11
Thị trường quà tặng sôi động dịp 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các mặt hàng được phụ huynh, học sinh ưa chuộng làm quà tặng cho các thầy cô giáo vẫn là các sản phẩm tiêu dùng và hoa tươi. Các mặt hàng hoa tươi chỉ tăng giá nhẹ, trong khi các mặt hàng quà tặng thì có nhiều chương trình khuyến mãi để lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN