Chứng khoán toàn cầu 'đỏ sàn'

Trong phiên giao dịch ngày 20/9, các thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến làn song bán tháo mạnh, trong bối cảnh "gã khồng lồ" bất động sản Evergrande của Trung Quốc đang vấp phải cuộc khủng hoảng thanh khoản ngày một trầm trọng, ngấp nghé bờ vực sụp đổ.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giới chuyên gia và đầu tư quan ngại nếu “quả bom nợ” này phát nổ, phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ không chỉ dừng lại ở bên trong Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá năng lượng đang trên đà tăng và bế tắc trong việc nâng mức trần nợ công của Mỹ đã đẩy các nhà đầu tư rơi vào tình trạng báo động đỏ. Tâm lý chán nản của giới đầu tư cũng gia tăng khi các chỉ số lạm phát rõ rệt, số ca mắc mới COVID-19 tăng cùng những tín hiệu phục hồi toàn cầu yếu.

Đây là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Phố Wall “đỏ sàn”. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 614,41 điểm (1,78%) xuống còn 33.970,47 điểm, chỉ số S&P 500 mất 75,26 điểm (1,7%) xuống còn 4.357,73 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 330,07 điểm (2,19%) xuống còn 14.713,90 điểm. Các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, trong đó có tài chính và năng lượng, chịu ảnh hưởng nặng nề. 

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu mất 1,67%. Tại Đức, trong ngày đầu tiên chỉ số blue-chip DAX mở rộng lên 40 công ty từ mức 30 công ty trước đó, chỉ số này giảm 2,3%. Các chỉ số chứng khoán trên thị trường London mất 0,9%, trong khi các chỉ số chứng khoán trên thị trường Paris giảm 1,7%. 
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đứng đầu xu thế giảm điểm ở châu Á, với mức giảm tới 3,3%.

Giới phân tích dự báo tác động của Evergrande đối với thị trường chứng khoán không chỉ trong ngày 20/9 mà còn có thể kéo dài nhiều ngày sau đó. Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/9, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Tokyo cũng giảm mạnh, trong đó chỉ số Nikkei giảm hơn 2%. Đây là lần đầu tiên trong gần 2 tuần qua chỉ số Nikkei giảm xuống dưới mốc 30.000. Chỉ trong 15 phút đầu giao dịch, chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei mất 501,87 điểm, tương đương 1,65%, so với phiên giao dịch ngày 17/9, xuống còn 29.998,18 điểm. Ngày 20/9 là ngày nghỉ lễ tại Nhật Bản nên các thị trường chứng khoán của nước này đóng cửa. 

Evergrande là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn này đang bên bờ vực sụp đổ, với khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ USD. Trên sàn giao dịch Hong Kong, cổ phiếu Evergrande đã nhanh chóng giảm gần 19% trước khi kết thúc phiên giao dịch ở mức giảm 10%. Các công ty bất động sản Henderson Land và New World Development cũng chịu tác động tương tự. Chỉ số bất động sản Hang Seng giảm hơn 6% - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hoạt động bán tháo đẩy Phố Wall lao dốc phiên 20/9
Hoạt động bán tháo đẩy Phố Wall lao dốc phiên 20/9

Phiên 20/9 chứng kiến hoạt động bán tháo mạnh mẽ tại Phố Wall, với các chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận các mức giảm theo phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ tháng Năm, trước những lo ngại về khả năng “lây lan” từ nguy cơ sụp đổ của “gã khổng lồ” bất động sản Evergrande của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN