Chứng khoán thế giới đi xuống trong phiên ngày 15/10

Các thị trường chứng khoán thế giới lao dốc trong phiên ngày 15/10 giữa bối cảnh tâm lý của các nhà đầu tư bị tác động bởi lo ngại rằng các biện pháp hạn chế để ứng phó với dịch COVID-19 được thắt chặt hơn có thể làm "chệch hướng" đà phục hồi kinh tế.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường London, chỉ số  FTSE 100 giảm 1,7% xuống 5.832,52 điểm sau khi Chính phủ Anh thông báo thành phố London phải đối mặt với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn do số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 2,1% xuống 4.837,35 điểm sau khi Chính phủ Pháp thông báo lệnh giới nghiêm đối với thủ đô Paris và 8 thành phố khác, khu vực chiếm tới gần 1/3 dân số cả nước, trong vòng sáu tuần.

Còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 2,5% xuống 12.703,75 điểm sau khi Đức cũng tăng cường các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dich COVID-19. Trong khi đó Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Âu (EU) đã xếp hơn một nửa số quốc gia thành viên của khối này là vùng màu đỏ trên bản đồ mới để hiển thị quyết định của các nước về hạn chế đi lại. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 2,6% xuống 3.192,69 điểm.

Còn ở Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 28.494,20 điểm và chỉ số công nghệ Nádaq Composite hạ 0,5% xuống 11.713,87 điểm trước những thông tin kém lạc quan. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.483,34 điểm.

Số liệu của Bộ Lao động cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần là 898.000 đơn vào tuần trước, tăng 53.000 đơn. Đây là mức tăng cao nhất sau khi được điều chỉnh theo mùa trong hai tháng trong bối cảnh Mỹ nỗ lực phục hồi sau nhiều đợt sa thải nhân viên hàng loạt do hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ liên quan đến dịch COVID-19 hồi đầu năm.
 
Bên cạnh đó, đàm phán về gói kích thích kinh tế bổ sung của Mỹ vẫn "chưa đi đến hồi kết" khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói rằng khó có thể đạt được một thoả thuận trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index khép phiên 15/10 tăng 0,27% lên 942,76 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,58% lên 139,66 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (Theo AFP)
Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt chìm trong sắc đỏ
Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt chìm trong sắc đỏ

Những lo ngại về việc tái áp đặt các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, các thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng dịch bị hoãn cùng những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin liên quan đến gói kích thích mới cho nền kinh tế Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt chìm vào sắc đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN