Chứng khoán phố Wall tê liệt ngay đầu phiên giao dịch 12/3

Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phố Wall của Mỹ đã tê liệt ngay khi bắt đầu phiên giao dịch sáng 12/3 (giờ Mỹ) sau khi các mã chứng khoán nước này lao dốc vì tác động của các thông tin xung quanh đại dịch viêm đường hô hấp câp COVID-19.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Hoạt động giao dịch gián đoạn sau khi chỉ số S&P 500 giảm tới 7% xuống mức 2.549,05 khiến cơ chế tự động tạm ngưng thị trường trong vòng 15 phút được kích hoạt. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng lao dốc 7,2% xuống mức 21.856,91 trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq cũng giảm sâu 7% xuống mức 7.393,25.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đồng loạt giảm điểm trong ngày 12/3 sau khi tâm lý lo ngại một cuộc suy thoái toàn cầu bao trùm các nhà đầu tư kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm tất cả các hoạt động đi lại từ châu Âu, ngoại trừ Anh, tới Mỹ trong vòng một tháng để chống đại dịch COVID-19.

Thị trường chứng khoán Sydney của Australia cũng giảm tới 7,4% trong phiên giao dịch "đen tối nhất" kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Thị trường chứng khoán Tokyo kết thúc giao dịch với mức giảm 4,4%, đẩy thị trường này vào xu hướng giá xuống (bear market), trong đó các mã chứng khoán liên tục giảm điểm hơn 20% sau khi tăng giá gần đây.

Các thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải của Trung Quốc cũng giảm lần lượt khoảng 3,7% và 1,5% khi chốt phiên giao dịch ngày 12/3. Thị trường chứng khoán Manila của Philippines giảm gần 10%, dẫn tới tình trạng tạm ngừng giao dịch tương tự như ở New York, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte ban bố lệnh phong tỏa thủ đô Manila và ông cũng sẽ đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Tại vùng Vịnh, chứng khoán Saudi giảm 3%, Dubai giảm 8% và Qatar giảm 4,5%. "Virus giảm điểm" cũng lan sang thị trường châu Âu khi các mức giảm giá ngày càng cao tại các thị trường Paris và Frankfurt. Chứng khoán trên hai thị trường này đều đã giảm 10% sau khi Ngân hàng trung ương châu ÂU (ECB) công bố hàng loạt biện pháp nhằm bảo vệ nền kinh tế khu vực eurozone nhưng lại không giảm lãi suất như biện pháp mà các ngân hàng trung ương khác trên toàn thế giới đã áp dụng trong thời dịch bệnh.

Chuyên gia phân tích thị trường Connor Campbell, từ Spreadex trading group cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump đã làm gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu và các nhà đầu tư đã quyết định bán tháo cổ phiếu, dẫn tới tình trạng trên.

Lê Ánh (TTXVN)
Chứng khoán Phố Wall đi lên phiên thứ ba liên tiếp
Chứng khoán Phố Wall đi lên phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán Phố Wall đi lên phiên thứ ba liên tiếp trong ngày giao dịch 5/2, với chỉ số S& 500 leo lên mức cao kỷ lục mới. Số liệu tích cực về kinh tế Mỹ và những lo ngại về tác động tài chính từ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) tại Trung Quốc dịu bớt đã hỗ trợ đà tăng của thị trường trong phiên này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN