Chứng khoán Mỹ tăng gần 1.100 điểm, mạnh nhất 9 năm qua

Chốt phiên giao dịch 26/12, thị trường chứng khoán Phố Wall đã có phiên tăng điểm trong ngày mạnh nhất 9 năm qua, đồng thời chấm dứt 4 phiên giao dịch giảm điểm liên tiếp.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York (Mỹ) ngày 28/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng gần 1.100 điểm, tương đương 5%, đạt mức 22.878,45 điểm, trong khi các chỉ số khác như S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt là 5 và 5,8%.

Theo giới phân tích, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trở lại là do các yếu tố kĩ thuật, như dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh được công bố hay việc Nhà Trắng tái đảm bảo rằng Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jay Powell sẽ không bị sa thải.

Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, tâm lí không ổn định của nhiều nhà đầu tư vẫn bị tác động bởi nhiều yếu tố như việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng như việc Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ tịch Chủ tịch FED.

Dù vậy, một số nhà phân tích cũng nhận định việc thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong tháng 12 là bất cân xứng với các điều kiện kinh tế ở thời điểm tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng trưởng kinh tế vẫn vững chắc hiện nay.

Việt Hải (TTXVN)
Chứng khoán châu Á trầm lắng trong dịp lễ Giáng sinh
Chứng khoán châu Á trầm lắng trong dịp lễ Giáng sinh

Trong ngày 25/12, hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh. Trong số ít ỏi các thị trường vẫn hoạt động phiên giao dịch này, thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đều đi xuống do những lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ và việc Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN