Chứng khoán Mỹ khởi sắc trong Ngày Bầu cử

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, ngày bỏ phiếu chính thức trong cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ năm 2020, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đã bật tăng ấn tượng, nối tiếp đà tăng từ đầu tuần.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Dow Jones (INDU) tăng 2,1%, tương đương 550 điểm, lên mức 27.477,4 điểm. Chỉ số S&P 500 (SPX) tăng 1,8%, chốt phiên ở mức 3.369,11 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite (COMP) tăng 1,9%, lên 11.160, 57 điểm.

Tuần trước, cả 3 chỉ số này đều đã ghi nhận những tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 do bất trắc liên quan đến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và triển vọng chưa rõ ràng của gói cứu trợ mới cũng như cuộc bầu cử tổng thống. Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Goldman Sachs cho rằng nhiều khả năng tên ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ sẽ được công bố trong đêm 3/11 vì nhiều bang dao động như Florida, Arizona, Georgia và North Carolina có thể sẽ thông báo kết quả sớm. Đây được coi là thông tin tích cực đối với thị trường chứng khoán. Việc không biết ai là người chiến thắng trong nhiều ngày sau bầu cử sẽ giống như "kịch bản ác mộng" đối với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá dầu cũng bật tăng trong phiên giao dịch ngày 3/11. Dầu Brent Biển Bắc giao sau tăng 2,3%, đạt 39,87 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 2,8%, đạt mức 37,84/thùng. Giá vàng cũng tăng 0,95%, tương đương 17,9USD, lên mức 1.910,4 USD/ounce.

Ngọc Biên (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong Ngày Bầu cử
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong Ngày Bầu cử

Theo trang CNN Business, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong phiên mở cửa Ngày Bầu cử 3/11, tiếp tục đà tăng kể từ đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN