Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 13/4

Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ hầu hết đi xuống trong phiên giao dịch ngày 13/4, giữa bối cảnh giới đầu tư lo ngại rằng sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể tác động tiêu cực tới mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ quý I/2020, dự kiến sẽ được khởi động trong tuần này.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 12/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 328,6 điểm (1,39%), xuống 23.390,77 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 28,19 điểm (1,01%), xuống 2.761,63 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại tăng 38,85 điểm (0,48%), chốt ở mức 8.192,43 điểm, nhờ đà đi lên của giá cổ phiếu của “gã khổng lồ” công nghệ Amazon.

Theo kế hoạch, mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ sẽ bắt đầu trong tuần này, với nhiều dự đoán rằng đây sẽ là một quý của những “tin xấu” do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Giới phân tích ước tính, lợi nhuận các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ giảm 9% trong quý I/2020, trái ngược so với dự báo được đưa ra hồi tháng Một là tăng 6,3%, trước khi “tuột dốc” 20,7% trong quý II/2020, khi các lệnh phong tỏa xã hội khiến các hoạt động kinh doanh buộc phải “đóng băng”.

Đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ đạt đỉnh tại Mỹ vào tuần này khi Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng giai đoạn “tôi tệ nhất” đã qua tại bang này. Nước Mỹ, với dân số lớn thứ ba thế giới, hiện đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới với hơn 560.000 ca và khiến 22.935 người tử vong.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trong phiên này, được củng cố bởi hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ sớm mở cửa trở lại sau khi các lệnh hạn chế đi lại được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh này. Tuy nhiên, giá dầu giảm sâu vẫn khiến các nhà đầu tư quan ngại rằng nhiều quốc gia vẫn phải đối mặt với nguy cơ kinh tế suy giảm mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Anh dự đoán nền kinh tế nước này có thể suy giảm từ 25% đến 30% trong quý II/2020. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Ba dự kiến sẽ giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019, sau khi chứng kiến mức giảm 17,2% trong tháng Hai. Nhập khẩu của nước này dự kiến cũng sẽ sụt giảm 9,5% trong tháng Ba vừa qua, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 7/2016.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 13/4, chỉ số HNX-Index tăng 0,92% (0,99 điểm) lên 107,16 điểm và VN-Index tăng 1,04% (7,85 điểm) lên 765,79 điểm.

Minh Trang (TTXVN)
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 13/4
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 13/4

Các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 13/4, khi các nhà đầu tư thận trọng trước thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, và những dấu hiệu ban đầu cho thấy tiến triển trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN