Chứng khoán Mỹ đi xuống sau báo cáo việc làm kém lạc quan

Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 4/8, khi một báo cáo việc làm tư nhân của Mỹ gây thất vọng và cho thấy tác động của biến thể Delta có thể lớn hơn so với nhận định trước đó của nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 34.792,67 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 sụt mất 0,5% xuống 4.402,66 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,1% và khép phiên ở mức 14.780,53 điểm.   

Ngược lại, các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,3% lên 7.123,86 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,9% lên 15.692,13 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,3% và đạt mức 6.746,23 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 0,7% và khép phiên ở mức 4.144,90 điểm.

Chứng khoán Phố Wall đi xuống sau khi theo số liệu từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP (Mỹ), số việc làm mới tạo ra ở khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm tốc xuống còn 330.000 vào tháng Bảy. Trong đó, các lĩnh vực xây dựng, giải trí và khách sạn đều báo cáo số việc làm mới thấp hơn.

Nhà phân tích thị trường cao cấp Edward Moya của công ty môi giới đầu tư Oanda (Mỹ) cho hay, việc số liệu của ADP thấp hơn so với kỳ vọng nêu lên những lo ngại rằng biến thể Delta của virus SARS-COV-2 gây dịch COVID-19 có tác động lớn hơn đối với nền kinh tế so với dự kiến.

Bên cạnh đó, số liệu tuyển dụng tư nhân yếu đã "che khuất" kết quả một cuộc khảo sát từ Viện quản lý nguồn cung (ISM) của Mỹ, trong đó cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7/2021 khi các doanh nghiệp tiếp tục nối lại hoạt động toàn phần.

Số liệu đáng thất vọng được đưa ra trước Báo cáo việc làm của Chính phủ Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu (6/8). Thị trường kỳ vọng rằng báo cáo sẽ cho thấy thị trường lao động đã kiến tạo thêm 1 triệu việc làm vào thàng trước.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 4/8, chỉ số VN-Index tăng 2,3 điểm (0,17% ) lên 1.334,74 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,89 điểm (0,28%), lên 320,02 điểm.

H.Thủy (TTXVN)
Chứng khoán châu Á phiên 4/8 hầu hết đi lên
Chứng khoán châu Á phiên 4/8 hầu hết đi lên

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày 4/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN