Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên 25/3

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên 25/3, sau khi chứng kiến hoạt động bán ra ồ ạt trên thị trường chứng khoán phố Wall cuối tuần trước do giới đầu tư lo ngại về thể trạng kinh tế toàn cầu và nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ - nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, thị trường gần như phớt lờ thông tin cho hay cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump “có sự thông đồng hoặc câu kết” với Nga.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu đã trải qua một phiên rớt giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/3, do lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới mức lợi suất của trái phiếu kỳ hạn ba tháng, lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007. Điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng mua nợ dài hạn, thường được cho là rủi ro cao hơn, trong bối cảnh họ nhận thấy triển vọng trong ngắn hạn còn rủi ro hơn.

Khép lại phiên 25/3 tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 để mất 3,01% (650,23 điểm) xuống 20.977,11 điểm, do những lo ngại gia tăng về tình hình tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,03% (590,01 điểm) xuống 28.523,35 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite hạ 1,97% (61,12 điểm) xuống 3.043,03 điểm.

Thị trường chứng khoán Sydney giảm 1,3%, Singapore giảm 1,2%, còn Seoul để mất 1,7%. Thị trường chứng khoán Wellington, Manila, Taipei và Jakarta cũng hòa chung xu hướng giảm này.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 109,79 yen so với mức 109,93 yen trong phiên 22/3. Đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 1,3193 USD so với 1,3210 USD, còn đồng euro giao dịch ở 1,1294 USD so với 1,1306 USD trước đó.

Minh Hằng (Theo AFP)
Chứng khoán ngày 25/3: Sắc đỏ lan rộng, VN – Index giảm gần 19 điểm
Chứng khoán ngày 25/3: Sắc đỏ lan rộng, VN – Index giảm gần 19 điểm

Ngay khi mở cửa phiên sáng, các chỉ số lao dốc không phanh khiến VN – Index có thời điểm  mất tới hơn 21 điểm. Đến phiên chiều, thị trường cũng không khả quan hơn với sắc đỏ lan rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN