Chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 6/1

Các thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 6/1 giữa bối cảnh mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc bỏ phiếu tại bang Georgia của Mỹ, nơi được xem là có thể quyết định số phận chương trình nghị sự của ông Joe Biden.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 7/4/2020. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 27.055,94 điểm. Trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) nhích 0,1% lên 27.665,04 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.550,88 điểm.

Chứng khoán Bangkok đi lên, song chứng khoán Sydney, Seoul, Mumbai, Đài Bắc, Wellington, Jakarta và Manila đều giảm.

Nhiều tháng qua các nhà giao dịch đã trải qua tâm lý lạc quan lẫn lo lắng đan xen với hy vọng rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng có thể giúp đưa cuộc sống từ từ trở lại bình thường.

Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tăng lên buộc một vài nước tái áp đặt các biện pháp phong tỏa và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Sau khi vượt qua những trở ngại lớn của Brexit, đàm phán khó khăn về gói kích thích kinh tế và cuộc bầu cử của Mỹ, sự chú ý của giới đầu tư hiện hướng sang cuộc bỏ phiếu tại bang Georgia, khi hai ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đang tạm vươn lên dẫn trước so với các đối thủ là hai Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa.

Các nhà giao dịch lo ngại rằng một chiến thắng kép cho đảng Dân chủ sẽ cho phép ông Biden thông qua các biện pháp tăng thuế và các quy định thị trường. Mặc dù điều này có khả năng mở đường cho một biện pháp kích thích mới lớn hơn, song cũng có lo ngại rằng nó sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát cao hơn và do đó, lãi suất cao hơn.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tăng 0,94% lên 1.143,21 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,71% lên 211,68 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ, châu Âu chuyển động trái chiều
Chứng khoán Mỹ, châu Âu chuyển động trái chiều

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua phiên giao dịch đầu tiên của Năm mới trong sắc đỏ khi các chỉ số chứng khoán chủ lục đồng loạt trượt khỏi các mức cao kỷ lục được thiết lập chỉ vài ngày trước đó giữa những quan ngại về cuộc bầu cử Thượng viện ngày 5/1 tại bang Georgia và số các ca mắc COVID-19 gia tăng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN