Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày 16/8, chứng khoán Mỹ rời khỏi các mức cao kỷ lục xác lập trước đó để quay đầu đi xuống, sau khi một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết nhiều khả năng ngân hàng này sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 tới.

Tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: EPA/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, xuống 18.552,02 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,6%, xuống 2.178,15 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,7%, đóng cửa ở mức 5.227,11 điểm.

William Dudley, người đứng đầu chi nhánh FED tại New York nói với tờ Fox Business rằng có thể Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng tới, giữa bối cảnh các nhà đầu tư chứng khoán Phố Wall quá tự tin vào triển vọng FED nâng lãi suất vào năm sau.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng sắc đỏ của phiên này tại thị trường cổ phiếu Mỹ phần nào cũng do các nhà đầu tư "nghỉ lấy sức" sau khi cả ba chỉ số chủ chốt đều ghi nhận mức cao kỷ lục trong hai trên ba phiên giao dịch gần đây nhất.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt mất điểm, sau khi báo cáo về chỉ số lạm phát của Vương quốc Anh trong tháng 7 làm dấy lên mối quan ngại về hậu quả của Brexit.

Khép lại phiên này, chỉ số FTSE của Anh giảm 0,7%, chỉ số DAX 30 của Đức lùi 0,6% và chỉ số CAC 40 của Pháp mất 0,8%.

Minh Trang (TTXVN)
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ xuống mức 5% vào năm 2020
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ xuống mức 5% vào năm 2020

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ xuống mức 5% trong năm 2020 do những vấn đề cơ cấu như nợ doanh nghiệp ngày một tăng và dư thừa công suất trong ngành than và thép. Đây là dự báo mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố trong báo cáo ngày 12/8 đối với nền kinh tế lớn thế hai thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN