Chỉ số Nikkei 225 cao nhất trong 30 năm

Các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên chiều ngày 16/2, trong đó chứng khoán Tokyo leo lên mức cao nhất của 30 năm, nhờ một số yếu tố quan trọng như việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, số ca mắc chậm lại, các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, cũng như tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về việc Tổng tống Mỹ Joe Biden sẽ sớm có thể ký thông qua gói kích thích kinh tế khổng lồ.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo ngày 15/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 khép phiên với mức tăng 383,60 điểm (1,28%) lên 30.467,75 điểm, mức đóng phiên cao nhất kể từ ngày 1/8/1990.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,9% lên 30.735,78 điểm, khi các nhà giao dịch quay trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thị trường Thượng Hải và Đài Bắc vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Chứng khoán Wellington phục hồi từ mức giảm mạnh trước đó sau khi Chính phủ New Zealand báo cáo không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng tại Auckland, nơi đang trong tình trạng phong tỏa sau khi phát hiện chủng virus gây bệnh ở Anh.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Bangkok, Manila và Jakarta cũng hòa chung xu hướng tăng điểm.

Trong bối cảnh Anh và Mỹ đang đi đầu trong việc triển khai vaccine ngừa COVID-19, cùng với số ca mắc mới và số ca tử vong giảm mạnh, ngày càng có nhiều lời kêu gọi các chính phủ dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 14/2, Mỹ báo cáo số ca nhiễm COVID-19 tính trong một ngày thấp nhất kể từ tháng 10/2020, còn Anh dễ dàng đạt được mục tiêu là tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất.

Trong khi đó, gói cứu trợ COVID-19 của ông Biden dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua, song giới phân tích cho rằng quy mô của gói này sẽ không phải mức 1.900 tỷ USD mà ông Biden đề xuất.

Cũng trong phiên này, giá dầu giao dịch gần mức cao nhất trong 13 tháng do đợt lạnh giá nghiêm trọng ở Texas, cùng với kỳ vọng nhu cầu tăng cao khi các nền kinh tế mở cửa trở lại.

Vào lúc 15 giờ 36 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 7 xu Mỹ (0,1%) xuống 63,23 USD/thùng sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2020 trong phiên trước đó. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng 41 xu Mỹ (0,7%) lên 60,08 USD/thùng.

Thời tiết lạnh giá tại Mỹ đã buộc các giếng dầu và nhà máy lọc dầu ở Texas phải ngừng hoạt động hôm 15/2 và hoạt động của các nhà khai thác đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và dầu thô bị hạn chế.

Minh Hằng (TTXVN)
Nhận định thị trường chứng khoán tuần đầu sau Tết: Kỳ vọng khởi sắc
Nhận định thị trường chứng khoán tuần đầu sau Tết: Kỳ vọng khởi sắc

Theo thống kê, thị trường chứng khoán thường có diễn biến tích cực sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN