Bà nội trợ Việt chưa nên lo ngại thịt bẩn Brazil

Theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức, tại các siêu thị ở Hà Nội chưa xuất hiện thịt có nguồn gốc từ Brazil. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên lo lắng.

Ngày 21/3, phóng viên báo Tin Tức khảo sát qua các hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như Fivimart, Big C và không thấy các sản phẩm thịt có nguồn gốc từ Brazil.

Sản phẩm thịt Brazil không xuất hiện tại các siêu thị Hà Nội. Ảnh: HD

Tại siêu thị Fivimart trên phố Lý Thái Tổ, Hà Nội, các loại thịt gà, thịt bò được đóng gói sẵn do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Các loại xúc xích do Việt Nam hoặc các nước châu Âu sản xuất.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng giám đốc Fivimart khẳng định không bán sản phẩm nào có nguồn gốc từ Brazil: "Các siêu thị hiện chủ yếu bán thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, Úc. Còn nếu thịt nhập từ Brazil thì chắc chỉ có cánh gà vì họ không ăn cánh", bà Hậu cho biết thêm.

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, hiện tại hệ thống siêu thị hầu như không có thịt nhập từ Brazil. Còn nếu sử dụng tại các nhà hàng, khách sạn thì khó kiểm soát. "Do đó, ngành hải quan cần kiểm soát kĩ nguồn gốc thực phẩm ngay tại cảng biển, sân bay để không cho phép thịt kém chất lượng tuồn vào nội địa", ông Phú đề xuất.

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết thịt nhập khẩu từ Brazil chiếm số lượng không đáng kể và vẫn được kiểm soát tốt. Sau vụ bê bối này, các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm các sản phẩm thịt nhập khẩu từ Brazil thực sự an toàn với người tiêu dùng.

Ngày 17/3, Cảnh sát liên bang Brazil đã ra thông báo mở cuộc điều tra vụ việc được cho là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành nông nghiệp, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thịt của nước này. Nhiều sản phẩm thịt và xúc xích của các công ty Brazil bị cáo buộc có các thành phần không đảm bảo vệ sinh và sử dụng các loại a-xít không được phép dùng trong thực phẩm.

Các sản phẩm nhiễm bẩn này đã được phân phối trên thị trường nội địa thông qua các chuỗi siêu thị. Bộ Nông nghiệp Brazil trấn an dư luận rằng đây chỉ là vụ việc riêng lẻ, không phải là đại diện cho cả ngành sản xuất thịt của nước này.

Ngày 19/3, Tổng thống Michael Termer và Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil đã gặp gỡ báo chí và đại diện các Đại sứ quán để khẳng định các sản phẩm thịt của Brazil vẫn an toàn. Brazil là nước sản xuất thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất thế giới, xuất khẩu thịt của nước này chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thịt của toàn thế giới và được xuất khẩu tới 150 nước và vùng lãnh thổ.

H.Dương/Báo Tin Tức
Tiêu hủy hơn 1 vạn quả trứng gia cầm và hàng trăm kg thịt bẩn nhập lậu từ Trung Quốc
Tiêu hủy hơn 1 vạn quả trứng gia cầm và hàng trăm kg thịt bẩn nhập lậu từ Trung Quốc

Theo Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), tại khu vực tổ 28A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Lào Cai vừa phát hiện và bắt giữ 10.800 quả trứng gà nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN