Amazon có kế hoạch mở hàng chục cửa hàng tạp hóa ở Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tập đoàn Amazon.com Inc có kế hoạch mở hàng chục cửa hàng tạp hóa tại các thành phố của Mỹ.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Amazon tại cuộc họp báo ở Santa Monica, California. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này sẽ mở rộng việc bán lẻ và việc đặt chân vào buôn bán tạp hóa của hãng công nghệ này đã vượt ra ngoài chuỗi Whole Food Market – chuỗi siêu thị chuyên cung cấp các thực phẩm hữu cơ.

Cửa hàng đầu tiên trong số này sẽ mở ở Los Angeles, sớm nhất vào cuối năm 2019 và Amazon đang đàm phán để mở các cửa hàng trong các trung tâm mua sắm ở San Francisco, Seattle, Chicago, Washington DC và Philadelphia. Ngoài ra, Amazon cũng đang thăm dò khả năng mua các cửa hàng tạp hóa trong khu vực.

Tập đoàn Amazon có trụ sở tại Seattle ( Mỹ) đã thử nghiệm việc giao hàng tạp hóa trực tuyến trong hơn một thập kỷ qua, đồng thời Amazon cũng tham gia bán lẻ thực phẩm thông qua các cửa hàng với việc mua lại Whole Food vào năm 2017. 

Amazon cũng đã mở rộng Amazon Go – một loại cửa hàng tiện lợi không cần nhân viên thu ngân, lên 10 cửa hàng. Năm ngoái  công ty này đã lên kế hoạch mở 3.000 cửa hàng Amazon Go vào năm 2022, bao gồm hơn 50 cửa hàng trong năm 2019.

Hữu Thanh (TTXVN)
100 doanh nghiệp Việt được chọn tham gia hệ thống bán lẻ Amazon
100 doanh nghiệp Việt được chọn tham gia hệ thống bán lẻ Amazon

Cục Xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling thí điểm lựa chọn 100 doanh nghiệp Việt Nam tiềm năng để đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ trực tuyến của Amazon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN