12:23 21/12/2011

Thị trường Noel

Giá các mặt hàng năm nay cao hơn năm ngoái từ 10 - 20% nhưng hơn một tuần nay các cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hàng Mã, Hàng Cót, Lương Văn Can… lúc nào cũng nhộn nhịp người mua hàng không kể ngày đêm.

Giá các mặt hàng năm nay cao hơn năm ngoái từ 10 - 20% nhưng hơn một tuần nay các cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hàng Mã, Hàng Cót, Lương Văn Can… lúc nào cũng nhộn nhịp người mua hàng không kể ngày đêm.

Đồ trang trí, quà tặng trong dịp lễ Noel năm nay khá đa dạng về kiểu dáng và chất lượng nên người mua có thể dễ dàng lựa chọn được món đồ ưng ý. Mặt hàng bán chạy nhất là các loại cây thông Noel, loại cây nhỏ dùng để trang trí trên bàn làm việc hay trong tủ kính có giá từ 100.000đồng - 200.000đồng. Đối với loại cây thông cao từ 1m đến 2m chưa trang trí có giá từ 250.000đồng – 1.000.000đồng, các loại cây này khá đắt khách vì nhu cầu của khách hàng cao, có kích cỡ phù hợp để trang trí cho gia đình hay cơ quan, các nhà hàng…

Các phụ kiện đi kèm cây thông cũng đắt khách như quả châu giá từ 5.000 - 30.000đồng/quả, tùy thuộc vào kích cỡ, vòng thiên thần từ 70.000 - 150.000đồng/vòng, các loại bông tuyết bằng xốp, dây kim tuyến giao động từ 30.000 – 50.000đồng. Chủ cửa hàng Hòa Loan trên phố Hàng Mã cho biết: “Các mặt hàng năm nay nhìn chung tăng hơn năm ngoái từ 10% - 20%, hàng nhập vào tăng nên chúng tôi cũng phải tăng giá, tuy nhiên số lượng khách đến mua hàng vẫn rất đông”.

Đồ trang trí, quần áo ông già Noel cũng là một trong những mặt hàng thu hút khách. Một bộ quần áo ông già Noel dành cho người lớn và trẻ em giá từ 70.000 -150. 000đồng/bộ. Mặt hàng này cũng được phân hóa khá rõ rệt, với một bộ quần áo ông già Noel chất liệu tốt hơn, do Việt Nam sản xuất thì giá từ 200.000 – 250.000đồng/bộ, loại chất liệu thường giá dưới 150.000đồng/bộ. Ngoài ra, còn có các loại quần áo dành cho các bé gái rất bắt mắt như quần áo công chúa tuyết hay thiên thần, giá từ 100.000 -150.000đồng/bộ. Mặc dù các mặt hàng đều tăng giá, nhưng khách hàng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Ngoài ra, các loại thiếp mừng Noel, thiếp dựng hình, thiếp phát nhạc và đặc biệt là thiếp tự làm bằng tay bán khá chạy, giá từ 10.000 – 20.000đồng/chiếc. Các sản phẩm quà tặng như nơ buộc tóc, móc treo người tuyết, ông già Noel hoặc tất, găng tay và mũ ông già Noel cũng được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng cho bạn bè và người thân.

Dịch vụ ông già Noel năm nay rất hút khách, mặc dù giá cũng tăng khá cao so với năm ngoái. Giá cho một ông già Noel chuyển quà trong ngày lễ Giáng sinh ngày 24/12 giá từ 100.000 – 200.000 đồng, mức giá này được thay đổi tùy theo số lượng quà tặng và khoảng cách nơi nhận quà. Nếu muốn tặng quà đúng đêm 24/12, người tặng sẽ phải trả từ 250.000 – 300.000 đồng/món quà.

Thu Trang