12:10 05/12/2011

Thị trường nhà ở của Ôxtrâylia hạ nhiệt

Theo tổ chức RP Data & Rismark, thị trường bất động sản Ôxtrâylia đang trên đà hạ nhiệt, trong đó giá nhà tại các thành phố lớn đã đồng loạt giảm trong tài khoá 2010-2011, đặc biệt tại thủ đô Canbơrơ, giá nhà đã giảm 4%.

Theo báo cáo vừa công bố của tổ chức RP Data & Rismark, thị trường bất động sản Ôxtrâylia đang trên đà hạ nhiệt, trong đó giá nhà tại các thành phố lớn đã đồng loạt giảm trong tài khoá 2010-2011, đặc biệt tại thủ đô Canbơrơ giảm 4%. Theo thống kê của RP Data & Rismark, giá nhà ở các vùng nông thôn (đã được điều chỉnh theo mùa) giảm trung bình 3,4%. Ngoại trừ giá nhà ở thành phố Xítni (bang New South Wales) vẫn giữ mức ổn định (chỉ giảm nhẹ khoảng 1,1%), giá nhà ở tất cả các thành phố lớn đều giảm trong tháng 10/2011. Brisbane (bang Queensland) là thành phố đi đầu trong làn sóng giảm giá này, với mức giảm 8%. Giá nhà ở các thành phố Melbourne (bang Victoria), Adelaide (bang Nam Ôxtrâylia) và Perth (bang Tây Ôxtrâylia) đều giảm ít nhất 5% trong tài khoá kết thúc vào cuối tháng 10/2011.


Giá nhà tại các thành phố lớn như Melbourne cũng giảm. Nguồn: Internet.

Ông Data Tim Lawless, Trưởng ban nghiên cứu của RP Data & Rismark, cho biết những yếu tố như lãi suất thấp, giá nhà giảm và thu nhập tăng sẽ giúp cải thiện tình hình giá nhà ở tại Ôxtrâylia trong thời gian tới, nhất là ở những thị trường có sự giảm sút đáng kể về giá trị.
Liên quan đến thị trường nhà đất, Thủ hiến bang Victoria, Ted Baillieu, nói rằng đã có 4.000 người dân tại tiểu bang này nhận được hỗ trợ từ chính phủ khi mua nhà lần đầu tiên. Theo quy định hiện nay, nếu đáp ứng đủ yêu cầu, người mua nhà lần đầu được hưởng khoản trợ cấp 7.000 AUD đối với những căn hộ có giá trị tối đa là 750.000 AUD.

Bộ trưởng Tài chính bang Victoria Kim Wells cũng cho biết những khoản tiết kiệm trên chỉ là giai đoạn đầu trong kế hoạch cắt giảm thuế trước bạ của chính quyền liên đảng Tự do-Quốc gia cho người mua nhà lần đầu ở bang này. Kể từ ngày 1/1/2013, người mua nhà lần đầu sẽ tiết kiệm được 30%, và con số này sẽ tăng lên 40% kể từ đầu năm 2014 và lên 50% bắt đầu từ tháng 9/2014.


Đoàn Hùng (PX TTXVN tại Xítni)