Giá dầu thô quốc tế đã tăng lên trong phiên giao dịch ngày 22/10, sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nga. Đây là lần đầu tiên Chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng biện pháp trừng phạt trực tiếp nhằm gây sức ép kinh tế lên Moskva liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang Seeking Alpha, trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng 4,9% lên 64,35 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 2,2% lên 59,79 USD/thùng trong phiên giao dịch ngoài giờ. Kết thúc phiên chính thức, dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,1% lên 62,59 USD/thùng, còn dầu WTI giao tháng 12 tăng 2,2% lên 58,50 USD/thùng – mức cao nhất trong hơn một tuần.
Trước đó, theo đài NBC News, Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/10 công bố loạt lệnh trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump xác nhận kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về chiến sự tại Ukraine đã bị hoãn lại.
Lệnh trừng phạt mới có thể khiến các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài bị cấm giao dịch với hai tập đoàn năng lượng Rosneft và Lukoil, cùng các công ty con. Biện pháp này đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp Nga đối với phần lớn hệ thống tài chính quốc tế.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Giờ là lúc phải chấm dứt xung đột và đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Do Nga vẫn từ chối kết thúc cuộc xung đột này, Bộ Tài chính quyết định trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga – những doanh nghiệp đang tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp nếu cần thiết để ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ lệnh trừng phạt”.
Theo thông báo, doanh nghiệp nhà nước Rosneft và tập đoàn tư nhân Lukoil là hai nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga, chiếm gần một nửa tổng lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, tương đương khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay.
Phát biểu với truyền thông cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng đây là “thời điểm thích hợp” để áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm chấm dứt chiến sự.
Ông nói: “Tôi cảm thấy đã đến lúc. Chúng ta đã chờ quá lâu. Đây là các biện pháp rất mạnh, nhắm trực tiếp vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga. Chúng tôi hy vọng các biện pháp này sẽ không kéo dài quá lâu, vì điều đó sẽ đồng nghĩa xung đột sớm được giải quyết”.
Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ “hành xử lý trí, gạt bỏ thù hận” để sớm tìm ra giải pháp hòa bình.
Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Washington. “Đây là bước đi phù hợp với lập trường nhất quán của Ukraine: hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh và sức ép đối với đối phương bằng mọi công cụ quốc tế sẵn có”, bà viết trên mạng xã hội X.
Theo giới chuyên gia, giá dầu tăng còn được thúc đẩy bởi tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Ấn Độ sẽ giảm nhập khẩu dầu từ Nga, cùng với báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng lượng dầu thô tồn kho trong nước giảm gần 1 triệu thùng, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp.
Theo EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 961.000 thùng, xuống còn 422,8 triệu thùng trong tuần trước, trái với dự báo tăng hơn 1 triệu thùng. Tồn kho xăng giảm 2,1 triệu thùng xuống 216,7 triệu thùng, còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1,5 triệu thùng xuống 115,6 triệu thùng.
Công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tăng trở lại sau khi giảm mạnh tuần trước, tăng 2,9 điểm phần trăm lên 88,6%, trong khi sản lượng dầu thô của Mỹ duy trì ổn định ở mức hơn 13,6 triệu thùng/ngày, theo ước tính của EIA.
Việc Mỹ mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực dầu mỏ Nga cho thấy năng lượng tiếp tục là đòn bẩy chiến lược trong cạnh tranh địa chính trị, đồng thời cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước các rủi ro địa chính trị toàn cầu.