12:06 18/12/2018

Thị trường mùa Giáng sinh: Mẫu mã cải tiến, giá cả không tăng

Mẫu mã đa dạng và được cách điệu đẹp hơn nhưng giá cả không tăng, các sản phẩm phục vụ mùa Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh đang được người tiêu dùng tiêu thụ khá mạnh khi chỉ còn 1 tuần là đến Giáng sinh.

Dọc theo tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và chợ Đại Quang Minh (quận 5) - được xem là địa chỉ bán sỉ và lẻ các mặt hàng trang trí Noel lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh, những ngày này tấp nập người dân đến mua những vật dụng trang trí Noel, nhất là vào buổi tối.

Chú thích ảnh
 Các mặt hàng trang trí phục vụ cho mùa Giáng sinh được bày bán dọc các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5)

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông được trưng bày rất nhiều sản phẩm trang trí Noel như cây thông, dây kim tuyến, hình người tuyết, trái châu… Không chỉ người dân TP Hồ Chí Minh mà cả người tiêu dùng từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến mua hàng khiến cho không khí mua bán ở đây rất sôi động.

Đại diện cửa hàng Thu Ngân, chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí Noel trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết thị trường các sản phẩm phục vụ cho mùa Giáng sinh bắt đầu sôi động từ cuối tháng 11, bởi các quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, công ty... có nhu cầu trang trí sớm hơn. Thời điểm hiện nay chỉ bán lẻ cho những người mua về trang trí trong gia đình.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng trang trí Giáng sinh năm nay cũng đa dạng về mẫu mã.

Chị Ngọc Huyền đang loay hoay lựa chọn một số trái châu để trang trí cho cửa hàng quần áo của mình, cho biết: “Những năm trước, vào mùa Noel, tôi đều trang trí cửa hàng cho thêm bắt mắt. Cây thông mua năm trước vẫn còn nên giờ tôi tìm mua thêm một số mặt hàng trang trí vào cây thông. Nhìn chung, mẫu mã các sản phẩm năm nay rất bắt mắt và giá cũng tương tự như những năm trước. Chỉ có một số loại được cách điệu đẹp mắt thì giá có cao hơn khoảng 1.000 -2.000 đồng/sản phẩm”.

Chú thích ảnh
 Các loại phụ kiện, quần áo mang màu sắc Noel dành cho trẻ nhỏ cũng được rất nhiều người tiêu dùng tìm mua.

Theo các tiểu thương tại chợ Đại Quang Minh, so với mọi năm, nguồn sản phẩm trang trí Giáng sinh năm nay rất dồi dào, gồm sản phẩm truyền thống và nhiều mặt hàng mới được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nước châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Trong đó, hàng Trung Quốc có giá rẻ hơn so với các nước khác.

Chú thích ảnh
Các cây thông Noel trang trí sẵn được bán với giá khoảng 3-4 triệu đồng/cây.

Nhân viên cửa hàng Ti Ti (quận 5) cho biết, năm nay các sản phẩm phục vụ Giáng sinh phong phú và được cách điệu về mẫu mã, đẹp hơn. "Nếu như năm trước, các trái châu chỉ đơn thuần được phủ kim tuyến, phủ màu thì năm nay những trái châu này được khắc họa 3D với hình ảnh sinh động như ông già Noel, cây thông, tuần lộc hay được bọc giống như những trái lê… Tuy được làm khá kỹ nhưng một hộp có giá chỉ tầm 80.000 - 120.000 đồng/12 quả, tùy vào kích thước lớn nhỏ. Bên cạnh các loại cây thông phủ tuyết, cây thông được làm nhiều màu tùy từng kích cỡ có giá từ 300.000 - 1 triệu đồng/cây. Năm nay có cây thông nhiều lá giống cây thông thật, có thể gập bung tự động tùy từng kích cỡ, giá tầm 800.000 – 1,8 triệu đồng/cây", nhân viên này cho biết.

Chú thích ảnh
Theo các chủ cửa hàng, năm nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan tâm đến cả chất lượng và tính "độc, lạ" của sản phẩm.  

Theo ghi nhận tại các cửa hàng chuyên bán các loại mặt hàng phục vụ Giáng sinh, giá một quả châu trung bình từ 5.000 - 11.000 đồng; dây kim tuyến từ 15.000 – 20.000 đồng/dây, vòng nguyệt quế từ 80.000 - 400.000 đồng/vòng; ông già Noel leo cây có giá từ 100.000 – 150.000 đồng; hang đá có giá dao động từ 800.000 – 1,8 triệu đồng/hang; bộ quần áo ông già Noel người lớn có giá từ 400.000 - 450.000 đồng/bộ; mũ, băng đô cài đầu sừng hươu giá 20.000 - 40.000 đồng/cái.

Chú thích ảnh
Ông già Noel leo dây không chỉ là vật trang trí mà còn làm quà tặng cho các bé trong mùa Giáng sinh

Nhà sách Kỳ Đồng (quận 3) được xem là một trong những điểm bán lẻ có quy mô lớn trên địa bàn thành phố với hàng ngàn sản phẩm, phụ kiện trang trí Giáng sinh. Với nguồn sản phẩm phong phú và đa dạng, trong những ngày này, nhà sách Kỳ Đồng mỗi ngày phục vụ hàng trăm khách hàng đến tham quan, mua sắm phụ kiện trang trí nhằm chuẩn bị chào đón mùa Giáng sinh đang đến gần kề. Theo đó, ngoài những mặt hàng truyền thống như các nơi hiện có, nhà sách Kỳ Đồng còn có những sản phẩm “độc quyền” như đôi cánh thiên thần giá từ 100.000 - 280.000 đồng, ngôi sao Giáng sinh với chiều cao 160cm có giá 3,7 triệu đồng; con nai làm bằng mút xốp phun kim tuyến có giá từ 2,9-4,3 triệu đồng/con; chiên cừu làm bằng mút xốp từ 45.000 - 160.000 đồng/con

Còn tại nhà sách giáo xứ Tân Định (quận 3), các nhân viên ở đây cho biết, trong hai tuần gần đây đã có rất đông người tới mua các mặt hàng trang trí cho mùa Giáng sinh. “Chúng tôi không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn tập trung vào mẫu mã sản phẩm. Cụ thể, thay vì chỉ bán những cây thông đơn điệu thì năm nay chúng tôi còn bán cả cây thông đã được trang trí sẵn, tùy từng kích thước và mặt hàng trang trí, giá tầm 3 - 4 triệu đồng/cây. Hay thay vì làm vòng nguyệt quế bằng những dây kim tuyến thì năm chúng tôi làm vòng nguyệt quế bằng những trái châu và được quấn dây điện, giá cũng ở mức tầm 1,1 triệu đồng/vòng”, nhân viên ở nhà sách cho biết.

Đan Phương/Báo Tin tức