09:18 12/09/2019

Thị trường lồng đèn nhộn nhịp trước ngày Trung Thu

Khi Trung Thu đã cận kề, người dân TP Hồ Chí Minh lại hối hả đi mua lồng đèn để chuẩn bị cho đêm phá cỗ, khiến thị trường lồng đèn trở nên nhộn nhịp hẳn.

Chú thích ảnh
Các loại lồng đèn truyền thống được bày bán tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận tại các con đường chuyên kinh doanh lồng đèn tại TP Hồ Chí Minh như: Lương Nhữ Học, Ngô Nhân Tịnh, Hải Thượng Lãn Ông (quận 6) và các cửa hàng chuyên kinh doanh lồng đèn Trung Thu tại TP Hồ Chí Minh, để phục vụ mùa Trung thu, rất nhiều loại lồng đèn từ truyền thống đến hiện đại với đủ màu sắc, hình dáng đã được tung ra thị trường từ sớm, trong đó lồng đèn có xuất xứ Việt Nam đang chiếm ưu thế.

Theo các tiểu thương kinh doanh lồng đèn tại TP Hồ Chí Minh, lồng đèn do Việt Nam sản xuất đang chiếm 70 – 80% thị trường và được cải tiến mẫu mã bắt mắt hơn để thu hút người tiêu dùng. Đáng chú ý, dù cùng mẫu mã, kích thước, màu sắc, hình dáng... song giá các loại lồng đèn trong nước lại rẻ hơn hàng nước ngoài từ 2 - 3 lần.

Chú thích ảnh
Những loại lồng đèn bằng giấy dán vẫn có sức hút riêng đối với các em thiếu nhi khi mùa Trung Thu về.

Chị Vũ Minh An, chủ một cửa hàng bán lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học, cho biết lồng đèn là món quà ý nghĩa đối với trẻ em trong dịp Tết Trung Thu. Chính vì vậy, ngoài kiểu dáng, màu sắc... các bậc cha mẹ còn quan tâm đến chất lượng, xuất xứ sản phẩm. Năm nay, các loại lồng đèn sử dụng nến có mức tiêu thụ khá cao so với năm trước. Tuy nhiên, lồng đèn điện tử lại thu hút các bé nhỏ hơn vì có nhạc với nhiều màu sắc lấp lánh. Ngoài ra, các loại lồng đèn tự lắp ghép bằng giấy cứng, xốp; lồng đèn giấy xếp với nhiều mẫu mã dễ thương cũng thu hút trẻ vì chúng có nhiều hình con vật ngộ nghĩnh mà màu sắc lại rực rỡ, bắt mắt.

“Sức mua các loại lồng đèn hàng Việt Nam năm nay tăng so với năm ngoái khoảng 10 - 20% nhưng giá sản phẩm không tăng nên đã khuyến khích nhiều người mua. Mùa Trung Thu năm nay, cửa hàng nhập khoảng 750 lồng đèn các loại và hiện đã bán được khoảng 90% số lượng”, chị Vũ Minh An cho biết thêm.

Lý giải nguyên nhân lồng đèn năm nay không tăng giá, giới kinh doanh cho hay, mặc dù nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển tăng nhưng các nhà sản xuất vẫn giữ giá để khuyến khích người dân mua lồng đèn Việt Nam nhiều hơn. Cụ thể, các loại lồng đèn kính truyền thống có đủ hình các con vật, nhân vật cổ tích… được bán với giá từ 25.000 - 150.000 đồng/cái, lồng đèn giấy sử dụng nến có giá 55.000 - 70.000 đồng/10 cái, lồng đèn nhựa dùng pin có giá 35.000 - 60.000 đồng/cái, lồng đèn hình các con vật, nhân vật hiện đại có giá 110.000 - 250.000 đồng/cái…

Chú thích ảnh
Các loại lồng đèn được bày bán trong siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu dùng pin và được sản xuất trong nước.

Ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các sản phẩm lồng đèn được bày bán đa phần đều được sản xuất trong nước; thậm chí có siêu thị, lồng đèn sản xuất trong nước chiếm 100% trên các quầy kệ.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết, mùa Trung Thu năm nay, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op chỉ kinh doanh những sản phẩm lồng đèn có xuất xứ rõ ràng của các thương hiệu uy tín trong nước. Theo đó, tất cả các sản phẩm lồng đèn đều 100% là hàng Việt Nam, an toàn cho trẻ. "Việc kinh doanh các sản phẩm hàng Việt Nam trong hệ thống bán lẻ để góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, từ tâm lý "sính ngoại" dần chuyển sang sử dụng và nhiệt tình ủng hộ hàng Việt.

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức