01:16 20/01/2015

Thị trường dầu châu Á tiếp tục rớt giá

Trong phiên giao dịch chiều 20/1, giá dầu tại thị trường châu Á tiếp tục “trượt dốc” do nhu cầu thị trường yếu và nguồn cung dư thừa.

Trong phiên giao dịch chiều 20/1, giá dầu tại thị trường châu Á tiếp tục “trượt dốc” do nhu cầu thị trường yếu và nguồn cung dư thừa. Đây cũng là xu hướng hiện nay của thị trường “vàng đen”. 


Cơ sở lọc dầu Saudi Aramco trên sa mạc gần khu vực giàu dầu mỏ Khouris, cách thủ đô Riyadh, Saudi Arabia khoảng 160km. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 20/1, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2015 giảm 1,26 xu Mỹ xuống 47,43 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2015 giảm 6 xu Mỹ xuống 48,78 USD/thùng. 


Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody's cho biết không thấy có các yếu tố làm thay đổi nguồn cung và cầu về dầu trên thị trường. Giá dầu thô đã giảm hơn một nửa tính từ tháng 6/2014 tới nay do sản lượng dầu đá phiến Mỹ tăng, còn nhu cầu “vàng đen” của thế giới tăng chậm. Trong khi, Saudi Arabia, thành viên quan trọng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho biết sẽ không có bất cứ hành động nào can thiệp tác động đến OPEC và thị trường dầu mỏ thế giới, mà để thị trường dầu tự quyết định giá. 


Trước đó, Moody's đã hạ dự báo giá dầu ngọt nhẹ và Brent, lần lượt xuống mức 52 USD/thùng và 55 USD/thùng trong năm 2015, song sau đó tăng lên 62 USD/thùng và 65 USD/thùng năm 2016. 


Trong một động thái khác, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong giai đoạn 2015- 2016 xuống còn 3,5% năm 2015 và 3,7% năm 2016, do tỷ lệ tăng trưởng thấp tại Trung Quốc, Nga, khu vực châu Âu và Nhật Bản. 



QC (Theo AFP)