04:07 24/04/2025

Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã phục hồi trở lại trong phiên 23/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có ý định sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và phát đi tín hiệu có thể cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc, giúp trấn an các nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 39.606,57 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,7% lên 5.375,86 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,5% lên 16.708,05 điểm.

Thị trường toàn cầu, vốn đã chao đảo vì cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump, đã hứng chịu thêm một cú sốc vào đầu tuần này trước những lo ngại rằng ông đang tìm cách cách chức Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất.

Giới chuyên gia cảnh báo một động thái như vậy sẽ giáng một đòn mạnh vào sự độc lập của Fed và gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin vào nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, ông Trump đã xoa dịu những lo ngại đó khi nói rằng ông không có ý định sa thải ông Powell.

Những bình luận khác của ông Trump hôm 22/4 cũng cho thấy một cách tiếp cận ôn hòa hơn đối với cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, góp phần củng cố tâm lý tích cực trên thị trường.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng khởi sắc, với chỉ số chứng khoán Frankfurt (Đức) tăng hơn 3%.

Cụ thể, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 3,1% lên 21.961,97 điểm. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,9% lên 8.403,18 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 2,1% lên 7.482,36 điểm.

Dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn "nhìn chung không thay đổi" trong tháng 4/2025, khi ngành sản xuất trụ vững trước thuế quan của Mỹ bất chấp niềm tin về triển vọng năm tới sụt giảm. Tuy nhiên, tại Anh, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã giảm mạnh hơn dự kiến xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi.

Về thương mại, Mỹ đã áp đặt mức thuế bổ sung lên tới 145% đối với một loạt sản phẩm từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ông Trump thừa nhận rằng mức thuế của Mỹ đang ở mức "rất cao" và nó có thể sẽ "giảm đáng kể".

Ngày 23/4, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với các phóng viên rằng Mỹ "chưa" đàm phán với Trung Quốc về thuế quan, đồng thời gọi các mức thuế cao của cả hai nước hiện nay là “không bền vững”.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 23/4, VN-Index tăng 13,87 điểm (1,16%) lên 1.211 điểm. HNX-Index tăng 3,74 điểm (1,8%) lên 211,45 điểm.

Minh Hằng (Theo AFP)