06:07 04/06/2021

Thị trường chứng khoán Phố Wall giảm điểm phiên 3/6 do lo ngại lạm phát

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) giảm điểm trong phiên giao dịch 3/6 do tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm làm dấy lên lo ngại về việc chính sách tiền tệ sẽ bị thắt chặt.

Chú thích ảnh
 Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,4% xuống 4.192,85 điểm, số công nghệ Nasdaq giảm 1% xuống 13.614,51 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 34.577,04 điểm.

Các nhà phân tích chỉ ra nỗi lo về lạm phát và nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bất ngờ thay đổi chính sách. Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm quan trọng vào ngày 4/6 để có cái nhìn tổng thể về nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nếu số người có việc làm tăng đẩy tiền lương tăng lên cũng gây thêm áp lực lạm phát. Đây sẽ là một vấn đề đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi ngân hàng này cam kết duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhưng vẫn phải đảm bảo lạm phát nằm trong tầm kiểm soát.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,6% xuống 7.064,35 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 6.507,92 điểm, chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 4.079,24 điểm, nhưng chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) lại tăng 0,2% lên 15.632,67 điểm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 3/6, chỉ số VN-Index tăng 23,50 điểm, hay 1,75%, lên 1.364,28 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 7,90 điểm, hay 2,45% và khép phiên ở mức 329,95 điểm.

Vân Anh (TTXVN)