07:09 25/07/2026

Thị trấn ở Estonia dán tấm phim cửa sổ trường học để phòng UAV quân sự

Các trường học tại thành phố Tartu, miền Đông Nam Estonia, đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường an toàn, trong đó có dán màng bảo vệ lên cửa sổ, nhằm giảm nguy cơ thương vong nếu thiết bị bay không người lái (UAV) quân sự tấn công trường học.

Chú thích ảnh
Các thiết bị tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, các biện pháp này được triển khai sau khi hồi tháng 6, các trường học ở Tartu, cách biên giới Nga khoảng 45 km, phải phát cảnh báo và chuẩn bị sơ tán học sinh khi một UAV bay về phía khu vực. Giới chức cho biết UAV của Ukraine, mang theo chất nổ nhằm vào các mục tiêu tại Nga nhưng bị chệch hướng, đã nhiều lần xâm nhập không phận Estonia trong mùa xuân năm nay. Phía Ukraine cho rằng nguyên nhân là do các hoạt động gây nhiễu điện tử của Nga.

Bà Karin Lukk, Hiệu trưởng Trường trung học Kivilinna ở Tartu, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, nhà trường chưa có quy trình ứng phó, chưa được huấn luyện cũng như chưa bố trí khu vực trú ẩn cho học sinh. "Chúng tôi thực sự lo lắng vì không biết phải làm gì", bà nói.

Trong kỳ nghỉ hè, các trường học và nhà trẻ trên địa bàn thành phố đã khẩn trương chuẩn bị các khu vực trú ẩn như phòng thể chất, bể bơi trong nhà và tầng hầm để sẵn sàng sử dụng nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp.

Theo bà Lukk, kinh nghiệm từ Ukraine cho thấy nhiều trường hợp thương vong xảy ra do mảnh kính văng từ các vụ nổ hơn là do chính vụ nổ. Vì vậy, các cửa sổ tại những khu vực được chỉ định làm nơi trú ẩn đang được dán màng bảo vệ nhằm hạn chế kính vỡ bắn vào học sinh nếu UAV phát nổ ở gần.

Nhà trường cũng dự kiến tổ chức các buổi diễn tập để hướng dẫn học sinh cách phản ứng khi có cảnh báo về UAV, đồng thời chuẩn bị sách và đồ chơi tại khu vực trú ẩn để giúp các em ổn định tâm lý trong thời gian chờ nguy hiểm qua đi.

Bà Airin Treiman Kiveste, phụ huynh của một học sinh 11 tuổi tại trường Kivilinna, cho biết bà cảm thấy yên tâm hơn khi nhà trường chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Theo bà, trong bối cảnh hiện nay, việc chuẩn bị trước là cần thiết và cũng giúp trẻ em bớt lo lắng.

Trong khi đó, Phó Thị trưởng Tartu Martin Bek cho biết thành phố đang triển khai các biện pháp bảo vệ tại 30 trường học và 38 trường mẫu giáo. Chính quyền địa phương cũng phân phát máy phát điện cho các tòa nhà dân cư nhằm bảo đảm nguồn sưởi trong trường hợp xảy ra mất điện vào mùa Đông.

Theo ông Bek, một số địa phương khác của Estonia cũng đang xem xét áp dụng các biện pháp tương tự. Ông cho rằng những giải pháp vốn đã được triển khai từ lâu tại Ukraine nay trở nên cần thiết đối với Estonia trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. "Đó là thực tế chúng ta đang phải đối mặt và cần có sự chuẩn bị", ông nói.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc