10:20 23/10/2011

Thi thể ông Kadhafi sẽ về với người thân

Một quan chức cấp cao trong chính quyền mới của Libi ngày 23/10 cho biết, Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ở Libi sẽ trả xác nhà lãnh đạo bị lật đổ Libi Moamer Kadhafi cho người thân của ông sau khi đã trao đổi về nơi an táng.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền mới của Libi ngày 23/10 cho biết, Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ở Libi sẽ trả xác nhà lãnh đạo bị lật đổ Libi Moamer Kadhafi cho người thân của ông sau khi đã trao đổi về nơi an táng.

Chính phủ mới và người dân Libi sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn trước mắt. Ảnh: Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin AFP dẫn lời ông Ahme Jibril cho biết: “NTC đã quyết định trao xác ông Kadhafi cho họ hàng của ông vì không có người thân trực tiếp trong gia đình của ông Kadhafi ở đây lúc này”. Ông Jibril cũng cho biết thêm: “NTC đang trao đổi với với gia đình ông Kadhafi. Nơi chôn cất sẽ do gia đình ông quyết định trên cơ sở tham vấn của NTC”.

Cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi của ông Kadhafi đã được hoàn tất và kết quả cho thấy viên đạn bắn vào đầu chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Kadhafi.

Cuộc khám nghiệm tử thi ông Kadhafi được tiến hành tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Misrata, cách thủ đô Tripôli khoảng 200 km về phía đông. Các quan chức địa phương cho biết, sau khi được khám nghiệm xong, thi thể của ông Kadhafi đã được đưa trở lại kho lạnh ở Misrata.

Trước đó, vẫn còn nhiều tranh cãi về bối cảnh cụ thể dẫn đến cái chết của ông Kadhafi. Các hình quay bằng điện thoại di động được phát trên các kênh truyền hình quốc tế cho thấy ông Kadhafi vẫn còn sống khi bị các tay súng NTC bắt giữ. Ông Kadhafi trên người đầy máu bị một đám đông vây quanh và kéo trên mặt đất. Cũng có người dí súng vào đầu ông, song không biết có bóp cò hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammondd ngày 23/10 cho biết, chính quyền mới của Libi sẽ bị vẩn đục bởi cái chết của ông Kadhafi. Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, ông Hammondd nói: “Chính quyền mới của Libi sẽ hiểu được rằng uy tín của họ trong cuộc đồng quốc tế sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra ”. Trước đó, Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi mở cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Kadhafi.

Cũng trong ngày 23/10, chính quyền mới ở Libi đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Libi, chính thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng ở nước này và chuẩn bị một thời kỳ chuyển đổi đầy rẫy những chông gai.

Theo lộ trình của NTC, chính phủ lâm thời ở Libi sẽ được thành lập trong vòng 1 tháng kể từ khi tuyên bố giành hoàn toàn kiểm soát. Sau đó, Libi sẽ tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

LH