03:17 10/03/2021

Thí sinh tự ghi hình để tham gia sơ tuyển vào ngành Quản trị và An ninh

Bạn đọc hỏi: Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) mở ngành học mới là Quản trị và An ninh. Vậy, tôn chỉ đào tạo, quy trình sơ tuyển, điều kiện tiên quyết để nộp đơn xét tuyển vào ngành học này; ngoại ngữ bắt buộc khi học ngành này là gì?

Về vấn đề này, Trung tướng, GS TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội cho biết: “Với mục tiêu đào tạo sinh viên “văn võ song toàn”, ngoài kiến thức chuyên ngành, sinh viên được học nhiều kỹ năng khác mà chỉ có các trường Công an, Quân đội mới tổ chức giảng dạy. Do vậy, khi ra trường, sinh viên sẽ có lượng kiến thức và kỹ năng để làm việc nhiều môi trường khác nhau. Chương trình Quản trị và An ninh là chương trình mang tính chiến lược với sự nghiệp đào tạo nhân tài góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng tuyển sinh phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chương trình về chuẩn đầu vào".

Chú thích ảnh
Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Dương Thủy.

Theo đó, chiều cao: Nữ từ 1,58 m và nam từ 1,65 m, thể lực tốt, thị giác tốt (trừ trường hợp có năng khiếu thì xét riêng); kết quả học tập 3 năm THPT từ loại khá và giỏi; kết quả rèn luyện 3 năm THPT tốt; gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật. 

Một điều kiện tiên quyết trước khi nộp đơn xét tuyển vào ngành Quản trị và An ninh là hình thức đánh giá EQ: Phỏng vấn trực tiếp tại trường; Đánh giá thông qua clip thí sinh gửi dài 3 – 5 phút. Nội dung clip giới thiệu bản thân, gia đình, lý do lựa chọn chương trình dự tuyển, dự định của ứng viên sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, tối thiểu 30 giây cuối cùng thí sinh phải sử dụng tiếng Anh để giới thiệu. Tất cả các thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ thí sinh và đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ) trực tiếp từ Ban đánh giá hồ sơ và đánh giá EQ thuộc Hội đồng tuyển sinh trước khi đăng ký xét tuyển/tuyển thẳng. 

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị và An ninh mở ra nhằm đón đầu xu hướng nghề nghiệp mới trong thời kỳ 4.0. Ở đó, cử nhân bắt buộc phải thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung.

Lê Vân/Báo Tin tức