06:17 19/06/2014

Thí sinh thi đại học tại TP.HCM được giảm 30% giá vé

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và người thân tới các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ…. trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, Công ty Phương Trang sẽ giảm 30% giá vé quy định cho thí sinh từ ngày 25/6-31/7/2014.

Ngày 19/6, ông Trần Văn Việt, Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Vận tải và Dịch vụ Du lịch Phương Trang cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và người thân tới các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ... trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, Công ty sẽ giảm 30% giá vé quy định cho thí sinh bắt đầu từ ngày 25/6-31/7/2014.

Theo đó, thí sinh chỉ cần đưa giấy chứng minh nhân dân và giấy báo dự thi để đăng ký mua vé. Riêng phụ huynh đi kèm không thuộc đối tượng áp dụng chương trình này. Phục vụ cho kế hoạch nói trên, Công ty sẽ tăng cường thêm 50 đầu xe trung chuyển loại 16 chỗ, 29 chỗ để đưa rước phụ huynh, thí sinh ra các chi nhánh Công ty để thuận tiện cho việc lên xe.

Cũng theo ông Trần Văn Việt, năm 2013, chương trình giảm giá vé cho thí sinh dự thi đại học, cao đẳng đã vận chuyển được gần 13.500 thí sinh, riêng năm 2014 dự kiến sẽ vận chuyển được 15.000-17.000 thí sinh. Hiện tại, Công ty Vận tải và Dịch vụ Du lịch Phương Trang có 48 tuyến hoạt động trên cả nước với 550 đầu xe loại lớn. Mỗi ngày bình quân Công ty vận chuyển được 26.000-28.000 hành khách, ngày cuối tuần lên đến 30.000-33.000 hành khách.

Liên quan đến vấn đề đi lại dịp hè, ông Thái Văn Truyền, Phó Trưởng ga Sài Gòn cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác bán vé đáp ứng nhu cầu của hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quy định giảm giá vé tập thể và việc khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé tất cả các đoàn tàu khách Thống nhất, địa phương. Cụ thể, vé tập thể từ 20-29 người được giảm 2% giá vé, từ 30-39 người được giảm 4%, từ 40-49 người giảm 8%, từ 50 người trở lên giảm 10%. Riêng từ ngày 17/6 - 31/7/2014 và từ ngày 29/8 - 3/9/2014 không giảm giá vé tập thể.

Ông Thái Văn Truyền cho biết thêm, đối với việc trả vé, đổi vé, các ga sẽ không thu phí đổi vé nếu đổi vé có cùng ga đi, ga đến, đổi vé 1 lần duy nhất. Đối với vé cá nhân là tàu Thống nhất sẽ đổi vé trước giờ tàu chạy tối thiểu là 4 giờ; tàu địa phương trước giờ chạy 2 giờ; còn vé tập thể sẽ đổi trước giờ tàu chạy tối thiểu là 24 giờ.


Trần Xuân Tình