07:11 05/07/2014

Thí sinh than đề hóa, ngoại ngữ khó

Ngày 5/7, thí sinh tại 28 điểm thi đại học đợt khối A, A1 ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ và môn hóa học. Phần lớn đều nhận xét đề thi khó.

Ngày 5/7, thí sinh tại 28 điểm thi đại học đợt khối A, A1 ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ (khối A1) và môn hóa học (khối A).

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng: Tổng số lượng thí sinh tham gia thi hai khối A và A1 sáng 5/7 là 21.661 em. Đã có 4.658 thí sinh không đến dự thi sáng 5/7, trong đó khối A vắng 3.843 thí sinh, khối A1 vắng 815 thí sinh. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự và giao thông tại các điểm thi được đảm bảo. Không có thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi

Các thí sinh đều cho rằng đề thi hóa và ngoại ngữ khó. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Phần lớn thí sinh đều cho rằng đề thi môn hóa học năm nay khá khó. Tại điểm thi Đại học Đông Á, thí sinh Hồ Thị Như Quỳnh cho biết: Đề hóa năm nay khó hơn năm trước, tuy phần thi lý thuyết dễ hơn nhưng phần bài tập tình toán lại khá phức tạp. Bài tập không dài nhưng khó, cần nhiều thời gian suy luận hơn so với các đề thi thử mà em từng làm.

Đề thi môn ngoại ngữ cũng làm nản lòng nhiều thí sinh vì vừa khó, vừa dài. Thí sinh Trần Thúy An, quê ở tỉnh Bình Định chia sẻ: Tuy cũng gồm 80 câu như các đề thi thử khác nhưng đề năm nay khó hơn so với năm trước. Phần đọc hiểu rất khó, thí sinh phải có lượng từ vựng lớn mới có thể hoàn thành được phần này. Ngoài ra, phần chọn câu đồng nghĩa cũng khá khó. Em chỉ hoàn thành khoảng 60% đề thi.


Võ Văn Tứ