07:13 04/07/2013

Thí sinh phấn khởi thi xong môn Toán

Trưa nay (4/7), các thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi ĐH – CĐ đợt 1 năm 2013. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay không quá khó. Nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi của mình.

Trưa nay (4/7), các thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi ĐH – CĐ đợt 1 năm 2013. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay không quá khó. Nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi của mình.


Đề Toán vừa sức


Ra khỏi phòng thi sớm 1 tiếng, thí sinh Trần Đình Duy (Mộc Châu, Sơn La), dự thi khoa Cơ điện tử, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) cho biết: “Em chỉ làm được câu a bài 1 rồi ra ngoài vì không làm được bài. Em đi thi cho biết chứ không có hi vọng đỗ”.


 

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi của ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội không làm bài tốt...


Ngược lại, Nguyễn Thái Tùng (THPT Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), dự thi khoa CNTT trường ĐH Công nghệ, ĐH QG HN cho biết: “Đề bình thường, chỉ có 2 câu hình học là khó em chưa làm được, em dự tính mình được khoảng 6 điểm”. Còn Nguyễn Thu Trang (Chuyên Hưng Yên) thí sinh dự thi vào Đại học Tự Nhiên cho biết, đề khá sát với chương trình học. “Câu khó nhất là giải hệ phương trình, còn câu dễ nhầm lẫn nhất là tọa độ trên mặt phẳng. Em làm bài khá ổn, tự tin được tầm 8 điểm”, Trang cho biết.


Em Hà Văn Trà (Bình Giang, Hải Dương) bước ra với tâm lý khá thoải mái. Em cho biết: “Đề thi ở mức độ không quá khó, bài tập tích phân và phần giải tích em làm tốt, chỉ có duy nhất phần Hình giải tích và Hình Không gian là em chưa làm tốt. Em tính trung bình khoảng 6 điểm. Em dự thi Khoa Công nghệ kỹ thuật điện tử, ĐH Công nghệ”.


Còn Phạm Anh Tuấn (Việt Trì, Phú Thọ), dự thi ĐH Khoa học tự nhiên thì cho biết: “Đề không khó như năm ngoái, phần cơ bản khó hơn nâng cao. Cụ thể câu hỏi giải tích em chưa làm tốt (1 điểm), phần Lượng giác cũng khó. Em khẳng định có thể được khoảng 7,5 điểm.


Đợi con ở cổng trường với một làn cơm vừa nấu, chị Phượng (Hoàng Mai) cho biết, sáng chị đưa con đến thi rồi về nấu cơm, buổi trưa hai mẹ con sẽ ăn cơm tại trường để chiều em tiếp tục bước vào môn thi thứ hai.


Đánh giá về đề thi năm nay, thầy Lại Tiến Minh (giảng viên ĐH Kiến trúc) cho biết, đề thi môn Toán năm nay không khó, thậm chí dễ hơn năm ngoái và có khả năng phân loại được lực học của thí sinh. Học sinh trung bình có thể làm từ 3 -4 điểm; học sinh khá 7 – 8 điểm, nhưng để đạt điểm 10 phải là học sinh xuất sắc môn Toán. Câu phân hóa thí sinh là câu 6, tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.


Theo thầy Minh, điểm mới của đề thi năm nay là đưa phần xác suất (chiếm 1 điểm) vào đề. Đây là phần nhiều học sinh không chú trọng và là kiến thức lớp 11 nên nhiều học sinh bất ngờ về câu này. Tuy nhiên, thí sinh chỉ cần nắm được công thức cơ bản, không nhớ phần xác suất nhưng nếu viết được tổ hợp là được nửa điểm. Đánh giá chung, thầy Lại Tiến Minh cho rằng, thí sinh chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản, bình tĩnh làm bài là có thể đạt điểm 7 – 8 điểm trở lên.


 

...Trong khi có thí sinh khác lại rất vui vẻ, phấn khởi khi rời phòng thi.


Vẫn băn khoăn thiết bị chống tiêu cực


Thầy Nguyễn Văn Trào (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) cho biết, năm nay có 3924 thí sinh dự thi trên tổng số 5953 thí sinh đăng ký dự thi khối A và A1 tại trường (chiếm tỷ lệ 65,9%). Số lượng thí sinh tới làm thủ tục thi không giảm quá nhiều so với những năm trước. Năm nay, trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 171 phòng thi với 466 cán bộ coi thi.


Về vấn đề mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, thầy Trào nhấn mạnh, trường ĐH Sư phạm đã có buổi tập huấn kỹ càng cho các cán bộ coi thi theo đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT, đồng thời khẳng định không gây khó khăn cho việc làm bài của thí sinh.


Bên cạnh đó, thầy Trào cũng chia sẻ, việc phát hiện các thiết bị ghi âm, ghi hình hiện đại có chức năng thu, phát sóng cũng rất khó khăn. “Ngay cả các đồng chí Công an, An ninh cũng cho rằng rất khó để phát hiện các thiết bị công nghệ cao như iWatch hay Google Glass… Chúng tôi chỉ lưu ý các giám thị coi thi kiểm soát và báo cáo cho các điểm trưởng và hội đồng coi thi khi có trường hợp vi phạm”.


Với những thí sinh mang các thiết bị có trong danh mục cho phép của Bộ GD-ĐT, thầy Trào khẳng định không gây khó khăn cho thí sinh. Tuy nhiên, khi sử dụng thiết bị, thí sinh không được đi lại hay gây ảnh hưởng tới việc làm bài của thí sinh khác, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.


Còn thầy Phạm Duy Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Xây dựng Hà Nội thì cho biết, từ năm ngoái đã triển khai quy định cho phép thí sinh mang thiết bị chống tiêu cực vào phòng thi và nhà trường không gặp khó khăn gì. Năm nay, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

 


 

Thu Trang - Hoàng Dương