03:14 08/03/2015

Thí sinh nên chọn các môn sở trường để đạt điểm cao

Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý các em học sinh nếu chọn quá nhiều môn học thi sẽ bị mất tập trung vì vậy chỉ nên chọn một số môn học sở trường để có cơ hội đạt được điểm cao trong kỳ thi.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2015 cho học sinh các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức, đã diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ, ngày 8/3. Ngày hội có sự tham gia của gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề… đến từ Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Phát biểu tại ngày hội, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp đầy đủ thông tin về quy chế tuyển sinh 2015 và giải đáp nhiều thắc mắc của các em học sinh về quy chế tuyển sinh năm nay, giúp các em chọn được ngành nghề phù hợp.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng lưu ý với các em học sinh, theo quy chế tuyển sinh năm 2015, thí sinh có thể lựa chọn thi nhiều môn, tuy nhiên, nếu chọn quá nhiều môn học thi sẽ khiến các em mất tập trung, không đạt được kết quả cao. Vì vậy, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khuyên thí sinh nên chọn một số môn học sở trường để có cơ hội đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới.

Ảnh: TTXVN


Tại ngày hội, bên cạnh phần tư vấn do Ban tổ chức thực hiện còn có 120 gian tư vấn của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các đơn vị giáo dục mang đến cho thí sinh và phụ huynh nguồn thông tin khổng lồ về ngành nghề đào tạo, phương thức tuyển sinh, cơ hội việc làm, chính sách học bổng…

Tại đây học sinh, phụ huynh khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện trường mà mình quan tâm. Ban tư vấn chương trình gồm các thầy cô, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đến từ Bộ Gíao dục và Đào tạo, các trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Cần Thơ. Những thắc mắc của thí sinh về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 đã được các chuyên gia giải đáp chính xác và đầy đủ nhất.

Ban tổ chức bố trí ba khu vực tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành, cơ hội nghề nghiệp, tâm lý. Bên cạnh đó, các khu vực tư vấn chuyên sâu theo nhóm ngành nghề, tư vấn tâm lý – sức khỏe – gỡ rối hướng nghiệp sẽ giải đáp chi tiết những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh và học sinh liên quan đến vấn đề chọn ngành, giữ gìn sức khỏe, chương trình đào tạo của từng ngành. Cũng tại ngày hội, Trường Đại học Cần Thơ cũng mở cửa các phòng thí nghiệm, thực hành để học sinh tham quan, tìm hiểu môi trường học tập ở bậc đại học…

Nhiều giáo viên và học sinh đánh giá rất cao sự “sáp nhập” của kỳ thi năm nay sẽ giúp thí sinh không mất nhiều thời gian đầu tư cho việc thi cử, giúp thí sinh giảm bớt áp lực thi cử. Cũng có ý kiến cho rằng, với quy chế tuyển sinh năm nay, nhiều thí sinh sẽ gặp khó trong việc chọn trường, chọn ngành, vì những thí sinh được điểm cao trong kỳ thi sẽ có nhiều có hội chọn lựa ngành nghề hơn những thí sinh có điểm thấp có ít cơ hội chọn lựa ngành nghề hơn. Nhiều học sinh bày tỏ lo lắng khi đề thi Ngoại ngữ có thêm phần viết. Việc Bộ Giáo dục quyết định đề thi môn ngoại ngữ có 2 phần trắc nghiệm và viết ngay sát kỳ thi sẽ làm khó thí sinh, các em sẽ không kịp chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi.

Dự kiến chương trình sẽ kết thúc trong tháng 3/2015.


Thanh Sang (TTXVN)