08:10 15/08/2012

Thị phần của Apple chững lại vì... iPhone 5

Ngày 14/8, theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, mức tăng thị phần trên thị trường smartphone của "đại gia" Apple đã gần như chững lại trong quý II năm nay khi người tiêu dùng trên khắp thế giới không háo hức nâng cấp điện thoại của mình mà chờ đợi thế hệ iPhone tiếp theo dự kiến sắp được tung ra.

Ngày 14/8, theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, mức tăng thị phần trên thị trường smartphone (điện thoại thông minh) của "đại gia" Apple đã gần như chững lại trong quý II năm nay khi người tiêu dùng trên khắp thế giới không háo hức nâng cấp điện thoại của mình mà chờ đợi thế hệ iPhone tiếp theo dự kiến sắp được tung ra.

Trong quý II vừa qua, iOS của Apple chiếm 18,8% thị trường hệ điều hành smartphone toàn cầu, tăng không đáng kể so với mức 18,2% một năm trước, trong khi giảm tới 3,7% so với quý I năm nay.


Thị trường smartphone của "đại gia" Apple đã gần như chững lại trong quý II năm nay để chờ iPhone 5. Nguồn: Internet. 


Dù vẫn đứng thứ hai song Apple đang phải chứng kiến khoảng cách giữa hệ điều hành iOS với đối thủ Android bị kéo dài thêm. Android chiếm 64,1% thị trường hệ điều hành smartphone toàn cầu trong quý II.

Tính số lượng hàng tiêu thụ, Apple bán được 28,9 triệu iPhone trong quý II, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại giảm 12,6% so với quý I năm nay.

Theo các nhà phân tích của Gartner, điều này cho thấy mức cầu đối với iPhone đang yếu đi. Không phải người tiêu dùng hết mặn mà loại smartphone đã làm chao đảo thế giới những năm qua này mà thực tế họ không muốn nâng cấp chiếc điện thoại hiện tại để chờ thế hệ kế tiếp iPhone 5 xuất hiện.

Truyền thông Mỹ đưa tin Apple có thể tung ra iPhone 5 vào giữa tháng 9. Trong thời gian gần đây, liên tục xuất hiện nhiều đồn đoán về sản phẩm được kỳ vọng này như iPhone 5 sẽ mang thiết kế mới với màn hình lớn hơn cùng nhiều thay đổi mang tính "cách mạng" so với những thế hệ iPhone trước đó.

Theo những số liệu Gartner mới công bố, thị trường điện thoại di động toàn cầu đạt 419 triệu máy trong quý II năm nay, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Tuy nhiên, smartphone lại phát triển mạnh trong bức tranh chung đó, chiếm 36,7% tổng doanh thu điện thoại di động thế giới, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái.


TTXVN/ Tin Tức