03:09 04/03/2012

Thi nhau "xẻ thịt" lòng đường, hè phố Thủ đô

Hiện nay, nhiều tuyến phố, vỉa hè của Hà Nội đang bị người dân chiếm dụng. PV Tin tức đã có chuyến "thị sát" dọc phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng và ghi lại những hình ảnh về vỉa hè- nơi dành riêng cho người đi bộ- bị người dân trưng dụng vào mục đích kinh doanh...

Hiện nay, nhiều tuyến phố, vỉa hè của Hà Nội đang bị người dân chiếm dụng. PV Tin tức đã có chuyến "thị sát" dọc phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng và ghi lại những hình ảnh về vỉa hè- nơi dành riêng cho người đi bộ- bị người dân trưng dụng vào mục đích kinh doanh... Hè phố nơi đây bị biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải, bãi gửi xe và đẩy người đi bộ xuống đường. Vỉa hè nơi đây trở thành một “điểm đen” của bộ mặt đô thị Thủ đô.

Mời độc giả theo chân phóng viên báo Tin tức "mục sở thị" tại phố Trần Đại Nghĩa để hiểu rõ hơn thực trạng này:

Các cửa hàng buôn bán trên tuyến phố này phần đông là quán ăn và quán cà phê. Lượng xe của khách vào quán lớn nên vỉa hè biến thành bãi giữ xe. (Ảnh chụp lúc 13h38' ngày 3/3)


Phố Trần Đại Nghĩa cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học. Ngay tại cổng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, một dãy hàng nước, hàng ăn vặt mọc lên chiếm hết phần vỉa hè của người đi bộ. Ảnh chụp lúc 13h43' ngày 3/3.


Trước cửa hàng bia ngay tại ngã tư Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị, thực khách luôn để xe để tràn lan trên vỉa hè.


Người đi bộ không có vỉa hè nên phải đi dưới lòng đường, bất chấp dòng phương tiện đông đúc đặc biệt là vào giờ tan tầm.


Xe máy dựng trên vỉa hè, ô tô đỗ dưới lòng đường nên sinh viên, học sinh phải tràn xuống đường.


Dọc cổng trường ĐH Bách Khoa, hàng dài ô tô dừng đỗ dưới lòng đường. "Bãi đỗ xe" này đã chiếm dụng trái phép hơn 1.300 m2 lòng đường. Ảnh chụp lúc 13h43' ngày 3/3.


Kiểu đỗ xe ngang của ô tô trước cửa trụ sở một cơ quan như thế này càng khiến cho các phương tiện khác thêm khó khăn khi đi lại.


Thậm chí, ngay tại ngã tư Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị, một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng ngang nhiên “trưng dụng” diện tích vỉa hè thành nơi tập kết cát, sỏi, xi măng. Ảnh chụp lúc 13h5' ngày 3/3.


Một cửa hàng đang trong quá trình xây dựng cũng “vô tư” đổ vật liệu trước cửa.


Ngay đầu phố Trần Đại Nghĩa, đoạn giao với phố Đại La, các hàng bán rong lấn chiếm để bày bán hoa quả. Buổi tối, nơi đây cũng la liệt quán ăn trên vỉa hè, người đi bộ phải đi dưới lòng đường rất lộn xộn. Ảnh chụp lúc 13h53' ngày 3/3.


Rác thải của một cửa hàng bán đồ ăn nhanh bỏ lại ngay trên vỉa hè.


Vỉa hè phố Trần Đại Nghĩa nhiều đoạn bị hư hỏng. Nguyên nhân là do ô tô, đặc biệt là xe tải thường chọn đây là “bãi đỗ” vào ban đêm.


Chùm ảnh: Việt Thành