Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết thúc kỳ thi, đề thi được đánh giá có tính phân loại cao cũng như có tính thời sự, thực tiễn. Trường thi được tổ chức nghiêm túc cũng như hỗ trợ kịp thời thí sinh và người nhà.
Video chia sẻ sau kết thúc kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội:
Vượt qua thử thách
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, phường Dương Nội, Hà Nội ngay sau tiếng trống kết thúc giờ làm bài, bầu không khí trường thi bừng tỉnh sau những giờ phút căng thẳng. Nhiều sĩ tử bước ra khỏi cổng trường với nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng cùng bạn bè và người thân sau khi vượt qua thử thách cuối cùng của hệ không chuyên. Dù có những lo lắng đan xen về mức độ phân hóa của đề thi, nhìn chung tâm lý các thí sinh đều rất nhẹ nhõm và thoải mái.
Đề thi Toán năm nay được đa số thí sinh đánh giá là bám sát kiến thức cơ bản nhưng vẫn có những câu hỏi mang tính phân hóa cao để chọn lọc học sinh, đặc biệt là ở phần hình học.
Thí sinh Hoàng Liên Triều, phường Hà Đông chia sẻ, nếu làm đúng hết em có thể cầm chắc trong tay 9,5 điểm, nhưng tự lượng sức khả năng sẽ đạt khoảng 9 điểm.
“Em thấy phần hình học năm nay khó hơn đề thi năm ngoái, các câu còn lại đều bám sát kiến thức cơ bản. Vì câu hình khó nên em chưa hoàn toàn tự tin lắm", em Triều chia sẻ thêm. Được biết, Liên Triều đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Lê Quý Đôn, phường Hà Đông và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Quang Trung, phường Dương Nội.
Chia sẻ về áp lực mùa thi, em cho biết bản thân luôn được bố mẹ động viên tinh thần. Dù bận rộn ôn luyện, Triều vẫn tranh thủ thời gian rảnh làm việc nhà dưới sự phụ giúp của em trai để có thêm thời gian tập trung cho kỳ thi.
Kết thúc bài thi môn Toán sáng 31/5, cũng là khép lại hai ngày dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, không khí tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trao đổi đáp án cùng bạn bè và bày tỏ sự tự tin về kết quả làm bài. Không ít em cho biết đề thi nhìn chung vừa sức, đủ khả năng giúp các em chinh phục nguyện vọng vào ngôi trường mong muốn. Bên cạnh những gương mặt phấn khởi, một số thí sinh không giấu được sự tiếc nuối khi chưa hoàn thành trọn vẹn bài thi Toán.
Vừa gặp người thân bên ngoài cổng trường, có em đã bật khóc vì áp lực dồn nén suốt hai ngày thi và tiếc vì bỏ lỡ một vài câu hỏi ở phần cuối đề. Những giọt nước mắt xen lẫn cảm xúc lo lắng, hồi hộp cho thấy kỳ thi vào lớp 10 vẫn là một dấu mốc quan trọng đối với học sinh Thủ đô.
Năm học 2026 - 2027 là năm thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội được triển khai theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kế thừa những đổi mới từ kỳ thi năm học trước, đề thi tiếp tục chú trọng đánh giá năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề của học sinh thay vì chỉ kiểm tra mức độ ghi nhớ kiến thức.
Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyển chọn học sinh vào các trường THPT, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục, phương pháp dạy học và công tác ôn tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đề thi được biên soạn theo đúng định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bám sát cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Nhận định về đề thi Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội, thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tương tự đề năm trước. Đề gồm hai phần Đọc hiểu và Viết, với các dạng câu hỏi quen thuộc về thể thơ, hình ảnh thơ, biện pháp tu từ và nghị luận. Nội dung đề thi gần gũi, câu lệnh rõ ràng, giúp thí sinh dễ tiếp cận và phát huy năng lực.
Theo thầy Hùng, điểm phân hóa của đề nằm ở kỹ năng viết nghị luận, khả năng cảm thụ văn học và sự chỉn chu trong trình bày. Với những học sinh nắm vững phương pháp làm bài và ôn tập đúng trọng tâm, việc hoàn thành tốt bài thi là hoàn toàn khả thi.
Đánh giá tổng quan, cô Đinh Thị Bích Liên, Tổ phó tổ Ngoại ngữ, trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp, nhìn nhận đề thể hiện rõ nét tinh thần dạy tiếng Anh để sử dụng, khi ngữ pháp không còn được kiểm tra riêng lẻ mà được lồng ghép trong ngữ cảnh, phù hợp với định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ. Đề hay, kiểm tra toàn diện từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng đọc hiểu và tư duy ngôn ngữ.
Một số giáo viên nhận định, đề Tiếng Anh kiểm tra khả năng thông hiểu của học sinh về biển báo dạng tin nhắn, thông điệp (câu 1, 2 mã đề 012), thay vì biển báo hình ảnh như năm ngoái.
Theo nhận định của tổ Toán, Hệ thống Giáo dục HOCMAI, so với kỳ thi năm học 2025 - 2026, đề thi không có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc, tiếp tục duy trì tính ổn định trong cách thức đánh giá. Các câu hỏi được xây dựng theo hướng tăng cường vận dụng kiến thức vào những tình huống gần gũi với thực tiễn, qua đó đánh giá toàn diện năng lực toán học của học sinh.
Bên cạnh việc bảo đảm yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng, đề thi còn có các câu hỏi mang tính phân hóa, góp phần nhận diện và tuyển chọn những học sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của bậc học tiếp theo.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền và đoàn công tác động viên thí sinh trước giờ thi. Ảnh: PT.
Siết chặt kỷ luật trường thi
Kỳ thi tuyển sinh và lớp 10 năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi. Để phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức cùng hệ thống phòng thi dự phòng theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, để chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các cấp; triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Thành phố chuẩn bị đầy đủ phòng thi, điểm thi cũng như các khu vực chờ dành cho phụ huynh và thí sinh nhằm tạo tâm thế thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các hội đồng thi tổ chức học tập quy chế, chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Đặc biệt, tinh thần được quán triệt tới đội ngũ cán bộ coi thi là thực hiện đúng quy chế nhưng không tạo áp lực, căng thẳng cho thí sinh. Các giám thị vừa phải bảo đảm kỷ cương phòng thi, vừa hỗ trợ để học sinh có tâm lý ổn định, phát huy tốt nhất năng lực của mình.
Đội ngũ tình nguyện góp phần thành công của kỳ thi. Ảnh: Lê Phú
Tính đến 10 giờ ngày 31/5, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế thi. Như vậy, sau ba buổi thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026 - 2027, toàn thành phố ghi nhận 4 thí sinh vi phạm quy chế thi. Các trường hợp vi phạm đều do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc phải kể đến lực lượng phục vụ kỳ thi như y tế, bảo vệ, an ninh, lực lượng tình nguyện.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, các lực lượng phục vụ kỳ thi như y tế, bảo vệ, an ninh được chuẩn bị đầy đủ. Những kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe của thí sinh đều được xây dựng cụ thể. Trong trường hợp thí sinh gặp khó khăn về sức khỏe trong quá trình dự thi, các điểm thi đã bố trí sẵn phòng thi dự phòng và các phương án hỗ trợ để bảo đảm quyền lợi cho học sinh, giúp các em có thể tiếp tục hoàn thành bài thi theo đúng quy định.
Liên quan đến việc ứng phó với những tình huống thời tiết bất thường, ông Nguyễn Văn Hiền cho biết thành phố chủ động xây dựng nhiều phương án dự phòng. Các phường, xã chuẩn bị nguồn điện dự phòng để bảo đảm hoạt động của các điểm thi trong trường hợp xảy ra sự cố về điện. Các khu vực chờ dành cho phụ huynh và thí sinh cũng được bố trí nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Đối với các tình huống mưa lớn, ngập úng hoặc thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh di chuyển, huy động phương tiện khi cần thiết để bảo đảm không thí sinh nào gặp khó khăn trong việc đến điểm thi.
Đặc biệt, kỳ thi năm nay tại các điểm thi trên toàn thành phố là các phụ huynh thí sinh được hướng dẫn đến khu vực chờ trong thời gian thí sinh dự thi. Khu vực này được bố trí gần trường, có bàn ghế, quạt mát và lực lượng sinh viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn. Việc bố trí điểm chờ không chỉ giúp giảm tình trạng tập trung đông người, lộn xộn trước cổng trường mà còn tạo thuận lợi hơn cho phụ huynh trong thời gian chờ con làm bài.
Ghi nhận chung cho thấy công tác tổ chức kỳ thi trên toàn thành phố diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong buổi thi môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên, 224 điểm thi của Hà Nội tiếp tục duy trì nghiêm túc các quy định. Công tác giám sát việc thực hiện quy chế thi của các thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi được tăng cường. Các trường hợp vi phạm quy chế thi được xử lý nghiêm túc, đúng quy định.
Công tác phối hợp giữa các lực lượng, trong đó ngành GD&ĐT đóng vai trò nòng cốt, được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới mục tiêu bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
Theo kế hoạch, ngày mai (1/6), các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên.
Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2026.