02:10 14/02/2012

Thi “khóa môi” trong ngày lễ Tình yêu

Môi chạm môi liên tục, kể cả lúc đi vệ sinh và ăn, là thử thách lãng mạn mà các cặp đôi Thái Lan phải vượt qua để phá kỷ lục nụ hôn dài nhất trong một cuộc thi nhân ngày lễ Tình yêu 14/2.

Môi chạm môi liên tục, kể cả lúc đi vệ sinh và ăn, là thử thách lãng mạn mà các cặp đôi Thái Lan phải vượt qua để phá kỷ lục nụ hôn dài nhất trong một cuộc thi nhân ngày lễ Tình yêu 14/2.

Anh AKechai Tiranarat và vợ Laksana Tiranarat tham gia cuộc thi hôn. Ảnh: Internet


Cuộc thi hôn được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ven biển ở Pattaya, cách thủ đô Băngcốc 100 km về phía đông nam từ ngày 12/2 và dự kiến sẽ kéo dài qua cả ngày lễ Tình yêu 14/2. Cả 7 đôi tham gia đều hi vọng có thể phá kỷ lục nụ hôn dài 46 giờ 24 phút và 9 giây của vợ chồng cô Lakkana Tiranarat năm 2011. Năm nay, hai vợ chồng Lakkana cũng tham gia và hi vọng phá kỷ lục của chính mình.

Mỗi cặp có một khoảng rộng chừng 1 mét vuông để “khóa môi”. Trong lúc hôn, họ phải ăn và uống bằng ống mút. Trong 3 giờ đầu, họ không được đi vệ sinh và nếu muốn đi sau 3 tiếng thì phải có trọng tài đi kèm.

Có vẻ như cuộc thi hôn là một chuỗi “khổ ải” hơn là lãng mạn nên số cặp tham gia năm 2012 đã giảm một nửa so với năm ngoái.

Phần thưởng cho cặp chiến thắng trong cuộc thi này là một chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 3.300 USD và một phiếu nghỉ ở khách sạn trị giá gần 7.000 USD.

Minh Đức