Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô. Góp vào thành quả ấy là công sức rất lớn của tập thể các thầy cô giáo, đặc biệt là Nhà giáo Ưu tú Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường. Gần 30 năm gắn bó và làm công tác quản lý, cô Đào Thị Thủy không ngừng lan tỏa tinh thần đổi mới, dành tâm huyết quản lý khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Nhà giáo Ưu tú Đào Thị Thủy. Ảnh: TTXVN phát
Nâng tầm chất lượng giáo dục toàn diện
Sinh năm 1974, sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục Tiểu học khóa đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 1996, cô Đào Thị Thủy về công tác, dạy các lớp tiểu học nằm trong Trường Phổ thông bán công chuyên Ngoại ngữ, sau đó, thành lập Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) vào năm 1997.
Bắt đầu sự nghiệp với vị trí giáo viên phụ trách lớp, dưới sự dẫn dắt tận tình của nhà giáo Nguyễn Thị Hiền và sự ủng hộ của tập thể giáo viên, chỉ sau 3 năm cô được bổ nhiệm làm Tổ trưởng chuyên môn rồi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng thường trực phụ trách chuyên môn và sau đó giữ cương vị Hiệu trưởng từ năm 2022.
Từ khi làm quản lý, cô Đào Thị Thủy luôn xác định cho mình tinh thần học hỏi, lắng nghe để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ quản lý chuyên môn trong nhà trường, nỗ lực chỉ đạo các hoạt động của nhà trường đạt kết quả tốt nhất. Trăn trở làm thế nào để nâng tầm đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường để cùng nhau đưa Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đúng nghĩa là “ngôi nhà thứ hai” của học sinh, phụ huynh luôn tin tưởng, đồng hành với hoạt động giáo dục của trường, cô Thủy đã lập kế hoạch sắp xếp đội ngũ giáo viên cho phù hợp khả năng của từng người, khối lớp.
Trong công tác chỉ đạo, cô luôn xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động cụ thể từng tuần, từng tháng. Đặc biệt là nền nếp dự giờ, thăm lớp được thực hiện thường xuyên, có đúc rút kinh nghiệm cụ thể với từng tiết dạy của giáo viên trong các đợt kiểm tra, chuyên đề hay hội giảng.
Với quan điểm xuyên suốt chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cũng như thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng giáo dục, luôn đi đầu về đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý và giảng dạy, đến nay, 100% giáo viên của trường có trình độ trên chuẩn, trong đó có 15% Thạc sĩ, 95% giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận, thành phố. Hằng năm, có 80% sáng kiến kinh nghiệm cấp trường được công nhận cấp quận, thành phố và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được áp dụng trong ngành giáo dục và đào tạo.
Nhà trường nhiều năm liên tục đạt Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố, 3 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động (hạng Ba năm 2010, hạng Nhì năm 2015, hạng Nhất năm 2021) cùng nhiều Bằng khen của các Ban, ngành đoàn thể và nhiều Giấy khen của các cấp, ngành.
Với những nỗ lực của Ban lãnh đạo nhà trường từ khi thành lập, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) luôn là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục đào tạo quận Nam Từ Liêm (cũ) về chất lượng giáo dục. Trong 6 năm (từ 2019 - 2024), nhà trường có 1.909 huy chương, nhiều giải nhất, nhì trong các cuộc thi Olympic Toán, Olympic tiếng Anh... quốc gia và quốc tế.
Những sáng kiến thiết thực và giá trị
Không chỉ tâm huyết, nỗ lực trong vai trò quản lý, cô Đào Thị Thủy còn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao về tính thực tiễn, khả năng nhân rộng. Từ năm học 2018 - 2019 đến nay, cô Thủy đã có 6 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó 4 sáng kiến được Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội công nhận.
Đó là sáng kiến hướng dẫn giáo viên sử dụng công cụ đánh giá hoạt động học tập; bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng chuyên môn; phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tổ chức các chuyên đề lý thuyết nâng cao năng lực chuyên môn; xây dựng cộng đồng học tập chuyên môn nhằm thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới phương pháp dạy học… Các sáng kiến này sau khi áp dụng hiệu quả tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội công nhận, cô tích cực chia sẻ với các trường học ở Thủ đô, các trường tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tuyên Quang... cùng áp dụng.
Với sáng kiến kinh nghiệm “Chỉ đạo tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên” được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội công nhận, cô Ngô Thị Thanh Thủy, giáo viên khối 2, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, sáng kiến giúp phong trào thi đua và khen thưởng tại nhà trường trở thành động lực để tập thể và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Cô Đào Thị Thủy còn là người giàu lòng nhân ái, thường xuyên triển khai thực hiện và vận động giáo viên tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho các chương trình từ thiện, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng... Những nỗ lực của cô đã được ghi nhận với nhiều danh hiệu và giải thưởng. Trong nhiều năm, cô liên tục được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều lần vinh dự nhận Chiến sĩ thi đua thành phố. Năm 2024, cô được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, giải thưởng “Người tốt, việc tốt” và “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”. Cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) trao tặng Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2025, cô vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, tiếp nối những thành tích đạt được trong các năm trước.
Theo Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Từ Liêm (Hà Nội) Lê Thị Thanh Tâm, thành tích của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã được ghi nhận từ nhiều năm qua. Đó là quá trình phấn đấu với cách làm khoa học, sáng tạo của cả tập thể, trong đó có sự dẫn dắt, định hướng của Ban Giám hiệu và nhà giáo Đào Thị Thủy. Với tâm huyết, nỗ lực của cô Thủy và tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, ngôi trường đã trở thành địa chỉ tin cậy để các phụ huynh yên tâm gửi gắm con mình với niềm tin các con được học tập, trưởng thành trong một môi trường an toàn, hiện đại.
Nhà giáo Ưu tú Đào Thị Thủy (trái) và Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, người thầy lớn trong sự nghiệp phát triển của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát
Trò chuyện với phóng viên TTXVN, không ít lần cô Thủy kể về quá trình dìu dắt tận tâm của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường. Từ những kinh nghiệm quản lý đến việc triển khai phương hướng nhiệm vụ các năm học, cô Thủy và tập thể nhà trường luôn được Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng, đồng thời truyền cảm hứng đổi mới cho nhà trường. Tất cả những danh hiệu và phần thưởng cao quý nhà trường đạt được không chỉ là vinh dự của cá nhân cô mà còn là kết quả sự nỗ lực chung của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và niềm tin yêu của phụ huynh, học sinh. Đặc biệt hơn là dấu ấn của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - người thầy lớn đã đặt nền móng từ những ngày đầu tiên, Nhà giáo Ưu tú Đào Thị Thủy nêu rõ.